Người Đức đừng quá ảo tưởng về sức mạnh

Lê La |

(Soha.vn) - HLV Loew khẳng định, ĐT Đức sẽ phải giữ đôi chân trên mặt đất. Lời cảnh báo của nhà cầm quân 54 tuổi chắc chắn không thừa bởi Mannschaft vẫn chưa đi hết chặng đường.

Chiều sâu đội hình, chất lượng cầu thủ và lối chơi tấn công phóng khoáng hoa mỹ của ĐT Đức chẳng có gì phải bàn cãi. Sau chiến thắng kinh điển 7-1 trước Brazil, thầy trò Loew càng khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2014.

Thực tế, sức mạnh của Mannschaft đã được nhắc đến trong gần một thập kỷ qua, kể từ sau cuộc cách mạng ở World Cup 2006 với dòng máu trẻ với HLV Klinsmann là người đặt viên gạch đầu tiên. Sau 8 năm làm cách mạng, có lẽ chưa bao giờ bóng đá Đức gần chiếc Cúp vàng thứ 4 trong lịch sử như lúc này.

Loại Pháp ở tứ kết là trận đấu cho thấy một Mannschaft đã dạn dày kinh nghiệm chứ không còn non nớt như 4 năm về trước. Các học trò của Loew đã biết tận dụng tối đa quyền kiểm soát bóng để khắc chế đối thủ, đảm bảo chiến thắng. Đến màn hủy diệt Brazil, cả thế giới đã phải ngả mũ trước hiệu quả đáng kinh ngạc của ĐT Đức.

Brazil mạo hiểm chơi tấn công trước ĐT Đức và phải trả bằng cái giá quá đắt

Nhưng hơn ai hết, HLV Loew là người hiểu rõ nhất tập thể mà ông đã tiếp quản kể từ sau World Cup 2006. Ông thừa hiểu, Brazil đã tự thua trước khi ĐT Đức giành chiến thắng. Nhìn lại từ vòng bảng, Mannschaft rõ ràng không phải là một đội bóng sở hữu sức mạnh vô song.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ duy nhất Tây Ban Nha có thể chơi tấn công trước ĐT Đức, nhưng đội bóng khắc tinh của Mannschaft đã phải chia tay ngay từ vòng bảng. Scolari đã chọn cách tấn công phủ đầu ĐT Đức và đã phải chuốc lấy thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân và cũng là nặng nề nhất trong lịch sử Selecao.

Đừng nghĩ rằng Scolari quá ngây thơ không lường trước được sự nguy hiểm của thầy trò Loew. Có lẽ vì sức ép phải chơi gần với lối đá tấn công truyền thống của Brazil trước sự chỉ trích của NHM khiến Big Phil chấp nhận mạo hiểm trước ĐT Đức. Chỉ tiếc rằng ý định đánh phủ đầu tìm kiếm bàn thắng sớm của Selecao đã thất bại ngay từ phút 11 bởi chính Mannschaft mới là đội mở điểm.

ĐT Đức hiện tại vẫn dựa trên nền tảng của Bayern, bởi quá nửa đội hình chính thuộc quân số của gã khổng lồ xứ Bavaria. HLV Guadiola đến Bavaria đã mang theo lối chơi pressing, giành quyền kiểm soát bóng tối đa để bóp nghẹt đối thủ. ĐT Đức đang hưởng lợi từ Pep, ít nhất là cho đến thời điểm này khi đã lọt vào tới chung kết.

Chỉ có điều, cách chơi này không phải lúc nào cũng là bảo chứng cho chiến thắng. Brazil chết vì dám chơi đôi công với ĐT Đức, nhưng cách Ghana, Mỹ rồi Algeria ở vòng 1/8 biết lượng sức mình để đối phó với thầy trò Loew đã khiến những cỗ xe tăng trải quả những trận đấu vô cùng vất vả.

Nếu đối thủ biết lượng sức và chơi thận trọng, không dễ để thầy trò Loew có thể làm "gỏi" đối thủ

Ở chung kết, dù đối thủ có là Hà Lan hay Argentina thì cũng có thể khẳng định cả 2 đội bóng trên sẽ không chọn cách đôi công với Mannschaft. Khi cần Hà Lan sẵn sàng chơi rắn, phá đối thủ. Tương tự, Argentina về lý thuyết có hàng công mạnh nhất World Cup 2014, nhưng lại chơi thứ bóng đá xù xì thô ráp giống hệt kỳ World Cup 1986 mà họ lên ngôi vô địch cùng Maradona huyền thoại.

Chưa kể, chiến thắng hủy diệt Brazil cũng có thể đưa các học trò của Loew lên tận mây xanh. Với người Đức, không vô địch cũng đã là thất bại. Hơn lúc nào hết, họ cần giữ sự tập trung và tôn trọng đối thủ nếu muốn làm nên kỳ tích trên đất Brazil.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại