Lý do Lee Nguyễn không được dự VCK World Cup 2014

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Thật đáng tiếc là cầu thủ xuất sắc người Mỹ gốc Việt – Lee Nguyễn, đã không thể tham dự World Cup 2014.

Mới đây, HLV người Đức – Klinsmann, đã công bố danh sách 23 cầu thủ Mỹ sẽ tham dự VCK World Cup 2014. Thật đáng tiếc là dù trước đó đã có nhiều NHM Mỹ lên tiếng ủng hộ, song Lee Nguyễn đã không được Klinsmann triệu tập!

Lý do khiến Klinsmann không tạo cơ hội cho Lee Nguyễn trở thành người Việt Nam đầu tiên góp mặt ở một VCK World Cup là tài năng trẻ Julian Green. Có gốc ở xứ Cờ hoa, nhưng Julian Green đã tới Đức thi đấu từ lâu và hiện đang thuộc biên chế Bayern Munich.

Julian Green chỉ vừa mới được FIFA chấp thuận cho chơi ở ĐT Mỹ hồi tháng Ba vừa rồi. Và dù tài năng trẻ này cũng khá xuất sắc, nhưng nhiều người đang chỉ trích Klinsmann vì ưu ái một cầu thủ chơi ở nước Đức mà phụ Lee Nguyễn, nhân tố đang thi đấu rất xuất sắc ở New England Revolution, giải Nhà nghề Mỹ.

Lee Nguyễn đang chơi rất xuất sắc ở giải Nhà nghề Mỹ

Lee Nguyễn đang chơi rất xuất sắc ở giải Nhà nghề Mỹ

Nên biết từ khi còn thi đấu bóng đá sinh viên, Lee Nguyễn đã tỏa sáng rực rỡ. Đến năm 2005, anh được thi đấu cho U20 Mỹ và cũng lập tức tỏa sáng. Những năm sau đó, Lee từng có khoảng thời gian thi đấu không tốt tại châu Âu và Việt Nam. Nhưng khi trở về Mỹ vào năm 2012, tiền vệ sáng tạo này lập tức tỏa sáng và chơi ổn định.

Ưu điểm của Lee Nguyễn là óc sáng tạo không ngừng nghỉ, cùng đôi chân khéo kéo đi bóng cũng như dứt điểm. Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công nhưng Lee Nguyễn chơi bóng rất xông xáo, trong cả nhiệm vụ phòng ngự.

Nói không ngoa, chính Lee Nguyên là nhân tố quan trọng nhất giúp New England Revolution càng chơi càng hay thời gian qua và hiện đang đứng đầu BXH khu vực phía Đông.

“Lee Nguyễn là cầu thủ tuyệt vời nhất là NHM có thể trông đợi khi khó khăn. Năm ngoái, cậu ấy từng nhiều lần tham gia phòng ngự mà vẫn tấn công rất tuyệt vời. Điều đặc biệt là dù thường xuyên tỏa sáng nhưng Lee Nguyễn ít khi nói về mình”, một CĐV Mỹ có biệt danh Tucksyck Bo cố gắng vận động cho Lee Nguyễn đá World Cup 2014 nhưng bất thành.

Thật đáng tiếc là Lee Nguyễn không được chơi ở VCK World Cup 2014

Thật đáng tiếc là Lee Nguyễn không được chơi ở VCK World Cup 2014

Bị loại đầy tiếc nuối khỏi ĐH Mỹ dự World Cup 2014, nhưng Lee Nguyễn không hề oán trách HLV Klinsmann. Tiền vệ này chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng anh sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, để mong được chiến lược gia người Đức để ý tới.

Năm nay Lee Nguyễn đã 27 tuổi nghĩa là anh vẫn còn cơ hội chơi ở VCK World Cup 2018. Tất nhiên cơ hội này không cao. Nhưng chúc Lee Nguyễn sẽ luôn giữ được phong độ ổn định và được coi trọng tài năng hơn ở xứ Cờ hoa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại