Hà Lan vs Argentina: Đột biến? Xin anh đừng!

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - World Cup năm nay tràn ngập những đột biến tạo nên vô vàn hấp dẫn, nhưng đột biến như đêm qua thì “Xin anh đừng!”

Brazil thua tủi nhục 1-7 trước Đức. Đây là kết quả không NHM bóng đá nào mong muốn, nói không ngoa kể cả đó có là NHM Những cỗ xe tăng! Bởi lẽ người ta yêu và xem World Cup không chỉ để mong đội tuyển thân mình chọn vô địch. Mà là mong những trận cầu hấp dẫn, kịch tính và nhiều tính cống hiến.

Nhưng trong đêm qua thì còn gì kịch tính và cống hiến? Đức đá nhàn nhã cũng ghi tới 7 bàn vào lưới Brazil. Còn Những vũ công xứ Samba chẳng thể hiện được một chút gì bản sắc và đẳng cấp của họ. Sẽ là ác mộng nếu một sự đột biến tương tự diễn ra đêm nay, trong cặp đấu giữa Argentina và Hà Lan.

May mắn là Hà Lan và Argentina đang có sự đồng đều và sẽ khó gây ra một vụ chấn động nữa, nhất là tấm gương chiến thuật, tâm lý thi đấu vừa diễn ra trước mắt.

Đội bóng xứ Tango mất Di Maria là một tổn thất lớn, ảnh hưởng tới chiến thuật thi đấu của HLV Sabella, vốn muốn cho Messi thu hút cầu thủ đối phương để ngôi sao Real thừa cơ xâm nhập. Tuy nhiên sự trở lại của Aguero giống như bù đắp, để Argentina thi đấu theo một cách khác, cũng đáng sợ không kém.

Vắng Di Maria nhưng Argentina vẫn rất mạnh với sự trở lại của Aguero

Vắng Di Maria nhưng Argentina vẫn rất mạnh với sự trở lại của Aguero

Với cặp Higuain – Aguero trên hàng công, còn Messi thi đấu lùi ở dưới, La Albiceleste có thể khiến mọi đối thủ khiếp sợ rồi ra chân hủy diệt. Nhưng khi đối thủ là Hà Lan lại khác!

Cơn lốc màu da cam đang thể hiện một lối đá cực kì đáng sợ. Đội bóng này có những nhân tố thần tốc như Robben, có sát thủ vòng cấm như Van Persie để kết liễu đối thủ. Còn về phần phòng ngự, HLV Van Gaal đã và đang có những toan tính chiến thuật vô cùng hợp lý.

Hà Lan liệu có vào Chung kết World Cup 2 lần liên tiếp?

Hà Lan liệu có vào Chung kết World Cup 2 lần liên tiếp?

Với sự cân bằng từ cầu thủ tới HLV như thế, kết quả trận đấu giữa Hà Lan với Argentina sẽ rất khó lường. Trong trường hợp đại diện Nam mĩ vào Chung kết, đó sẽ là một màn tái hiện Chung kết World Cup 1990, khi Argentina đã thua Đức 0-1. Còn nếu Hà Lan đi tiếp, đây sẽ là nỗi đau lớn của châu Mỹ, khi họ là nơi tổ chức World Cup nhưng lại phải xem trận đấu cuối cùng qua màn ảnh nhỏ…

Thông tin lực lượng

Argentina: Di Maria chấn thương.

Hà Lan: De Jong chấn thương. Ron Vlaar và Leroy Fer chưa chắc ra sân.

ĐH dự kiến

Thông tin thêm

* Hai đội đã đụng độ 4 lần ở World Cup, Hà Lan thắng 2, hòa 1 và thua 1.

* Trong toàn bộ 8 lần gặp mặt, Argentina mới thắng Hà Lan được 1 lần, hòa 3 và thua 4.

* Hà Lan thua 2/12 trận gặp các đối thủ Nam Mĩ ở World Cup (không tính luân lưu).

* Bốn bàn thắng gần nhất của Hà Lan ở World Cup năm nay đều đến sau phút 75.

* Messi (29), Robben & Di Maria (25) là 3 cầu thủ đi bóng xuất sắc nhất World Cup 2014.

* Messi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất ở World Cup lần này, 19.

* 11% các cú sút ngoài vòng cấm của Argentina đã chuyển hóa thành bàn thắng, cao nhất tại World Cup 2014 này.

* Argentina đã thực hiện 86 đường căng ngang bất thành ở giải lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại