Hà Lan có còn là cơn lốc màu da cam?

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Thay đổi đáng chú ý nhất của Hà Lan tại Brazil 2014 chỉ là sự xuất hiện của Van Gaal – HLV chưa từng dự World Cup và đang nóng lòng tiếp quản chiếc ghế tại Man United.

1. Tờ báo mạng De Telegraaf vài tháng trước từng tạo ra một cuộc bầu chọn gây rất nhiều tranh cãi với câu hỏi: “Các bạn còn muốn gọi ĐT Hà Lan là Cơn lốc màu da cam hay không”. Câu hỏi kỳ lạ đó hóa ra lại thu hút được dư luận và kết quả hẳn sẽ khiến LĐBĐ Hà Lan cảm thấy rất buồn: 62% độc giả của De Telegraaf không nghĩ ĐT Hà Lan bây giờ thích hợp với cái tên Cơn lốc màu da cam nữa.

Biệt danh này ra đời từ những năm 70, khi Hà Lan sử dụng sơ đồ 4-3-3 và tấn công một cách mãnh liệt. Lối chơi thời điểm đó của Hà Lan vũ bão, dũng mãnh như một cơn lốc.

Còn Hà Lan của ngày hôm nay thì sao? Quay trở lại với World Cup 2010, ĐT Hà Lan của HLV Bert Van Marwijk rõ ràng đã không còn manh hình ảnh của một cơn bão nữa. Đúng là họ đã có mặt trong trận chung kết, nhưng đó là lết vào chứ không phải là cuốn vào chung kết như cái cách báo chí ví von.

Hà Lan tại World Cup 2010 vào chung kết chỉ với thành tích ghi trung bình 1,7 bàn/trận, quá thấp so với biệt danh Cơn lốc màu da cam.

Liệu sau khi trở về tay Louis Van Gaal, vị chiến lược gia luôn tôn vinh bóng đá tấn công, Hà Lan có trở về với diện mạo của những năm 70 thần thánh?

2. Vấn đề này đã được đưa ra mổ xẻ và tin buồn là: Có vẻ như mọi dữ liệu đều cho thấy, Hà Lan sẽ tiếp tục chơi một thứ bóng đá thực dụng y hệt như World Cup 2010. Nó thể hiện qua việc HLV Van Gaal chọn sơ đồ chinh chiến tại World Cup 2014 là 5-3-2 thay vì 4-4-3. Với 5 hậu vệ thì Hà Lan có muốn tấn công đẹp mắt cũng không được.

Nhưng chuyện sơ đồ đội hình chỉ là phụ. Lực cản lớn nhất khiến Hà Lan không thể chơi một thứ bóng đá như cơn lốc đến từ chất lượng đội hình của họ và vị HLV của họ.

Louis Van Gaal ư? Ông này từng dẫn dắt Hà Lan năm 2002 và chính ông là tác giả của bi kịch: Hà Lan không thể giành vé tham dự VCK World Cup tại Hàn Quốc-Nhật Bản. Sau thất bại xấu mặt này, Van Gaal đã từ chức.

Hơn thế nữa, Van Gaal được cho là đã mắc một sai lầm cực lớn khi quyết định nhận lời dẫn dắt Man United trước World Cup. Nó tạo ra những suy luận thiếu tích cực về khát vọng của ông. Ai cũng biết là Man United đã sa sút đến nhường nào và núi công việc chờ đợi Van Gaal đồ sộ ra sao. Thử hỏi Van Gaal chờ đợi điều gì hơn?

Còn đội hình thì sao? Suốt nhiều năm qua, thật đáng kinh ngạc là Hà Lan không tìm thêm một nhân tố nào mới sáng giá nào cả. Vẫn là những cái tên cũ kỹ như Van Persie, Robben, Sneijder – những cầu thủ thực chất đã sa sút rất nhiều trong vài năm trở lại đây.

Lực cản cuối cùng đến từ thành phần ĐT Hà Lan dự World Cup lần này. Giữa những cựu binh như Van Persie, Robben, Sneijder và nhóm tân binh như Vrij, Indi, Blind… là một khoảng cách xa vời vợi về mặt đẳng cấp và cá tính. Lịch sử đã chứng minh, những đội tuyển mang giai đoạn quá độ vào thử nghiệm tại World Cup thường không mang lại tác dụng gì cả.

Ngay cựu thủ thành Van der Sar cũng cho rằng, bóng đá Hà Lan đang bước vào giai đoạn khủng hoảng thật sự. Với họ, kỳ World Cup lần này là một thách thức quá lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại