Giao hữu World Cup, lợi bất cập hại

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Loạt trận giao hữu trước thềm World Cup được từng đội tuyển đón nhận theo cách khác nhau. Hoan hỉ có, nhưng khó chịu thì cũng không thiếu.

1. World Cup sắp bắt đầu và tôi tự hỏi: Liệu các ĐTQG có muốn đá giao hữu vào lúc các cầu thủ cần thư giãn trước khi bước vào một trận chiến căng thẳng hay không?

Thực ra, một số đội tuyển muốn đá giao hữu. Nhưng mục đích của họ không liên quan đến việc cọ xát hay nâng cao chất lượng cầu thủ. Họ chờ đợi loạt trận giao hữu ở một khía cạnh khác.

Cách đây vài ngày, báo chí phát hiện một ông trọng tài vốn dĩ chẳng nổi tiếng gì cho cam, bỗng ghé ngân hàng gửi số tiền lên tới 100.000 USD vào tài khoản. Ông mang theo tiền mặt, đựng trong một chiếc vali và ngân hàng ông tìm đến là một nhà băng nhỏ ở Nam Phi.

Vốn dĩ nhà băng này rất hiếm khi nhận được một số tiền lớn như vậy, họ hân hoan làm thủ tục cho vị trọng tài gửi tiền. Giao dịch hoàn tất, phía ngân hàng còn tặng cho ông trọng tài một chiếc huy hiệu in hình cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Một câu chuyện vốn dĩ chẳng đáng để nói nếu như ngay trong buổi tối cùng ngày, ông trọng tài mang 100.000 đi gửi ngân hàng lại bắt chính trận giao hữu giữa ĐT Nam Phi và đối thủ Guatemala. Trong trận đấu, ông thổi 2 quả penalty mà người ta cũng chẳng luận được tại sao ông lại thổi. Cảnh sát vào cuộc. Vị trọng tài bỗng dưng có 100.000 USD đi gửi ngân hàng trở thành đối tượng bị tình nghi đã nhận lót tay từ những tổ chức ngầm, dàn xếp tỷ số trận giao hữu Nam Phi – Guatemala.

Những trận giao hữu vô thưởng vô phạt được giới làm nghề chỉ ra là một trong những đích ngắm thường xuyên nhất của giới cá độ. Đã từng có một câu chuyện kể lại rằng, một tay trùm mafia thậm chí đã vào tận khách sạn của ĐT Nigeria, gõ cửa phòng cầu thủ đề nghị bán độ công khai.

Giao hữu World Cup, nó mang đến sự hoan hỉ, chào đón cho một số đội tuyển ở khía cạnh này.

2. Đó là chuyện của những quốc gia nhỏ bé. Còn với những ông lớn, loạt trận giao hữu chỉ mang đến sự khó chịu. ĐT Italia mới đây đã phải bất đắc dĩ chia tay tiền vệ Ricardo Montolivo sau khi anh này bị gãy chân trong trận giao hữu giữa Italia và CH Ireland.

Ricardo Montolivo chia tay VCK World Cup 2014

Ricardo Montolivo chia tay VCK World Cup 2014

HLV trưởng ĐT Brazil, Felipe Scolari thì khó chịu ra mặt khi LĐBĐ nước này bố trí cho ĐT Brazil thi đấu giao hữu với Panama ở địa điểm cách nơi Selecao đang tập luyện cả trăm km. Big Phil đã phải xin LĐBĐ Brazil cho để 4-5 cầu thủ chủ lực ở nhà vì họ đang chấn thương nhẹ và chưa đạt thể lực tốt nhất.

Theo phân tích của các chuyên gia bóng đá thì đến thời điểm World Cup chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là khởi tranh, phần lớn đội tuyển thực tế đã chốt xong đội hình chính thức. Họ không cần những trận giao hữu để thử nghiệm thêm nữa.

Trước World Cup là vậy, ngay cả trong thời điểm chẳng có giải đấu cấp đội tuyển nào khởi tranh, các cầu thủ lớn cũng không muốn đá giao hữu. Họ còn cả sự nghiệp trong màu áo CLB, nơi mà họ nhận lương từ 50.000 đến cả vài trăm nghìn bảng/tuần. Họ không muốn chơi những trận giao hữu vô nghĩa, rước lấy chấn thương và mất suất đá chính trong màu áo CLB.

3. Những lý do trên có lẽ là quá đủ để FIFA, UEFA nhận ra sự bất cập của các trận giao hữu cấp độ đội tuyển. Nó không mang lại lợi ích kinh tế. Trái lại, nó giống như cục nợ đối với rất nhiều ông lớn.

Thi đấu GH chỉ là gánh nặng với các đội bóng lớn?

Thi đấu GH chỉ là gánh nặng với các đội bóng lớn?

Xuất phát từ bất cập này, khi UEFA đề xuất thành lập một giải đấu mới mang tên Nations League, thay thế cho các trận giao hữu, ngay lập tức có tới 53 quốc gia tán thành ngay trong ngày đầu tiên ý tưởng này được đăng tải chính thức.

Có lẽ FIFA hay UEFA cũng không muốn tạo ra một môi trường mà ở đó, bóng ma bán độ được dịp hoành hành. Ở đó, các cầu thủ thi đấu với tâm trạng ức chế và rõ ràng họ cũng chẳng có động lực để chơi bóng hết mình.

Hôm nay, một loạt các trận giao hữu lại bắt đầu. Liệu chúng ta chờ đợi gì ở những trận đấu bị tẩy chay thế này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại