WHO khảo sát mới nhất ở Việt Nam: Bất ngờ tỷ lệ học sinh quan hệ tình dục trước 14 tuổi

Lê Liên |

Theo khảo sát mới nhất giữa các bộ đa ngành, tỷ lệ quan hệ tình dục trong học sinh giảm nhẹ, nhưng tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần trong 6 năm qua.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Sáng 25/4, hội thảo trực tuyến công bố báo cáo "Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019" do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức.

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết năm 2019, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới… đã có khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam tham gia nghiên cứu này, nhằm thu thập dữ liệu thực trạng xu hướng của các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm và hành vi sức khỏe phổ biến của học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 (13 - 17 tuổi). Đặc biệt là các yếu tố, hành vi liên quan đến các chế độ dinh dưỡng, ăn uống, sử dụng rượu bia, sức khỏe tâm thần, tình dục, vệ sinh cá nhân, sử dụng thuốc lá...

Ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết năm 2013, khảo sát học sinh sức khỏe toàn cầu đã được tiến hành tại Việt Nam với 2.043 học sinh ở mọi lứa tuổi cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Cuộc khảo sát thứ 2 được tổ chức vào năm 2019 với quy mô rộng hơn với 7.700 học sinh tham gia tại 81 trường ở 20 tỉnh, thành phố. Đây là cuộc khảo sát quan trọng, cung cấp cho chúng ta số liệu về xu hướng, các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh không lây nhiễm cũng như các bệnh khác.

So sánh điều tra tại Việt Nam năm 2013 với 2019 cho thấy có nhiều tiến bộ có ý nghĩa quan trọng trong một số lĩnh vực. Trong đó, tỷ lệ học sinh hút thuốc lá, dùng ma tuý và học sinh bị bắt nạt giảm nhiều.

Hay như, học sinh đã tăng cường hoạt động thể chất. Trong đó, tỷ lệ vận động 60 phút/ngày, 5 ngày trong tuần đã tăng từ 20,5% lên 21,7%.

Tuy nhiên, WHO cũng kêu gọi hợp tác đa ngành để có những biện pháp cấp bách, giải quyết các vấn đề cấp bách và một số chỉ số tích cực bị giảm.

Ví dụ, tỉ lệ học sinh ăn thức ăn nhanh tăng hơn; thừa cân béo phì tăng lên; học sinh sử dụng thuốc lá điện tử mức khá cao. Trong đó, tỷ lệ ăn thức ăn nhanh ít nhất 1 lần trong tuần tăng từ 30,2% lên 54,1%.

Học sinh suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm 50%, tỉ lệ học sinh thừa cân, béo phì tăng từ 5,8% (năm 2013) lên 10,6% (năm 2019).

Lần đầu tiên khảo sát đưa chỉ số sử dụng thuốc lá điện tử vào điều tra cũng ghi nhận tỷ lệ chung tại 21 tỉnh, thành có 2,6% học sinh sử dụng thuốc lá điện tử; riêng ở Hà Nội và TP.HCM tỷ lệ này lên đến 7,9%.

Đặc biệt trong buổi hội thảo, nhóm nghiên cứu thông tin tỷ lệ quan hệ tình dục trong học sinh giảm nhẹ, nhưng tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013), tăng lên 3,51% (năm 2019).

Trưởng đại diện WHO khuyến cáo chúng ta cần có những giải pháp đa ngành, đặc biệt ngành giáo dục và y tế cần xây dựng chương trình nâng cao sức khỏe cho học sinh, chú trọng về chất lượng bữa ăn trường học, điều kiện vận động thể chất cho học sinh; sức khỏe tâm thần, sức khỏe giới tính...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại