WHO khẳng định biến thể C.1.2 của SARS-CoV-2 không có nguy cơ lây lan mạnh như lo ngại

Phạm Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua (31/8) cho biết biến thể mới của virus SARS CoV-2 là C.1.2 dường như không có nguy cơ lây lan mạnh như lo ngại và giới chức y tế đang theo dõi sát các hoạt động của biến thể này.

(Ảnh: The Health Site)

(Ảnh: The Health Site)

Trước đó, biến thể C.1.2 phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng 5 vừa qua gây xôn xao khắp thế giới, với lo ngại những đột biến có thể khiến mức độ lây lan nhanh hơn và kháng vaccine .

Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm ở Nam Phi đã đưa ra cảnh báo về “dòng C.1.2” đã có mặt ở tất cả các địa phương ở Nam Phi, nhưng với tỷ lệ ca mắc tương đối thấp. Biến thể này cũng xuất hiện ở 7 quốc gia khác trên khắp các châu lục.

Dòng C.1.2 thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà khoa học bởi vì mặc dù có tỷ lệ ca nhiễm thấp, nhưng nó sở hữu các đột biến tương tự như những đột biến trong các biến thể gây lo ngại toàn cầu gần đây như biến thể Delta , thậm chí còn có thêm một số đột biến bổ sung.

Theo người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris, nguy cơ lây lan của biến thể này không tăng và C.1.2 chưa bị liệt vào danh sách các biến thể đáng lo ngại của Tổ chức Y tế Thế giới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại