WHO: 50% nhân viên y tế và chăm sóc bị kiệt sức trong đại dịch

Anh Thư |

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cải thiện nguồn nhân lực y tế, khi các tính toán cho thấy toàn cầu sẽ thiếu tới 10 triệu nhân viên y tế và chăm sóc vào năm 2030.

"Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân viên y tế và chăm sóc. Nhiều người trong số họ đã di cư sang các quốc gia khác để được trả lương và những điều kiện khác tốt hơn" - Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO cho biết tại cuộc họp của tổ chức này tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 6-4.

Theo thông cáo báo chí mà Báo Người Lao Động nhận được từ WHO hôm 7-4, các ước tính của tổ chức này cho biết theo xu hướng hiện nay, thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu tới 10 triệu nhân viên y tế và chăm sóc vào năm 2030, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất.

WHO: 50% nhân viên y tế và chăm sóc bị kiệt sức trong đại dịch - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: WHO

Tiến sĩ Tedros nói thêm: "Đại dịch COVID-19 đã nhắc nhở thế giới về giá trị của nhân viên y tế và chăm sóc. Tuy nhiên ước tính có khoảng 50% nhân viên y tế và chăm sóc bị kiệt sức trong đại dịch".

Theo ông, còn rất nhiều tồn tại liên quan đến nhân lực y tế cần được giải quyết. Ví dụ, ngay cả trước đại dịch COVID-19, nhiều người thuộc khối ngành này đã làm việc trong điều kiện không an toàn, mức lương thấp và không được đào tạo đúng mức.

Mặc dù phụ nữ chiếm gần 7/10 nhân viên y tế toàn cầu, nhưng nắm chưa đến 1/4 công việc cấp cao trong ngành y. Nhiều nữ nhân viên y tế đối mặt với các vấn đề về giới tại nơi làm việc.

"Khi thế giới xây dựng lại sau dại dịch, chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia bảo vệ và đầu tư vào lực lượng lao động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc, với điều kiện an toàn, trả lương xứng đáng, bảo vệ quyền lao động, bảo vệ khỏi bạo lực và phân biệt đối xử" - người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

Điều dưỡng và nữ hộ sinh đặc biệt quan trọng

Theo tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, điều dưỡng và nữ hộ sinh đóng vai trò quan trọng trong các tình huống khẩn cấp. Khi dịch vụ chăm sóc khẩn cấp được thực hiện tốt, cơ hội sống sót sau chấn thương hoặc bệnh đe dọa tính mạng tăng lên đáng kể, nguy cơ tàn tật lâu dài giảm đáng kể.

Để cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp chất lượng cao, điều dưỡng và nữ hộ sinh cần nhận được chương trình đào tạo chất lượng cao.

"Một chiến dịch mới của chúng tôi có tên là 25x25x25, hỗ trợ 25 quốc gia đào tạo 25% điều dưỡng và nữ hộ sinh của họ trong khóa học Chăm sóc cấp cứu cơ bản của WHO vào cuối năm 2025" - Tổng Giám đốc WHO cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại