Washington Post: Ukraine tính triển khai vũ khí tầm xa gần Crimea

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) |

Các quan chức Ukraine có ý định triển khai vũ khí tầm xa gần Crimea để giành thế thượng phong trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga, Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết.

Theo Washington Post, giới lãnh đạo Ukraine đã chia sẻ về kế hoạch nói trên với Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns trong chuyến thăm bí mật của ông tới Kiev vào tháng trước và có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Zelensky và các trợ lý của ông được cho là đang lên kế hoạch chấm dứt giao tranh “theo các điều kiện được Nga và người dân Ukraine chấp nhận”. Để đạt được điều này, Kiev hy vọng sẽ giành được lợi thế trước Moscow bằng cách chiếm lại “lãnh thổ đáng kể vào mùa thu” và “trong một kịch bản lý tưởng” là bố trí các hệ thống pháo và tên lửa gần Crimea - nơi đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga.

Bằng cách “biến bán đảo thành con tin”, Kiev muốn “tổ chức các cuộc đàm phán” và yêu cầu “Nga chấp nhận bất cứ hình thức đảm bảo an ninh nào mà Ukraine có thể đạt được từ phương Tây”.

Đầu tháng 6, Ukraine đã phát động cuộc phản công được mong đợi từ lâu dọc theo chiến tuyến, sử dụng xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp và các khí tài phương Tây khác. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ giấu tên cho rằng chiến dịch của của Kiev “không đáp ứng được kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào”.

Theo Moscow, nhiều cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi, trong khi lực lượng của Kiev chịu tổn thất nặng nề. Quân đội Ukraine mất nhiều xe tăng hạng nặng và phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp khi cố gắng chọc thủng các phòng tuyến vững chắc của Nga.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022. Kiev sau đó yêu cầu Nga từ bỏ 4 vùng mới sáp nhập cũng như bán đảo Crimea. Trong khi đó, Nga cũng nhấn mạnh quy chế trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện để chấm dứt xung đột.

Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga sau cuộc đảo chính năm 2014 do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev. Các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia cũng tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân tương tự vào tháng 9/2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại