Vướng vòng lao lý vì làm giả con dấu, tài liệu lừa đảo người thân

Mạnh Hùng |

Ngày 21/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Bạch Nga (SN 1976, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng truy tố, anh Nguyễn Thanh Hà (SN 1979, trú tại phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Bé (là mẹ đẻ của anh Hà) có quan hệ họ hàng với Nga.

Do biết chồng cũ của Nga là anh Mạc Tuấn Tùng (SN 1979) hiện đang làm kế toán tại Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (HUD), nên vào khoảng tháng 2/2011 anh Hà và gia đình đã nhờ Nga mua hộ căn biệt thự tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội và khu đô thị Vân Canh.

Nga đã nhận lời mua hộ căn biệt thự cho gia đình anh Hà với giá 40 triệu đồng/m2 còn giá thực tế bao nhiêu thì Nga không biết.

Khoảng từ tháng 3/2011 đến tháng 5/2011 anh Hà, bà Bé có đưa cho Nga số tiền 5.180.000.000 đồng để nhờ Nga mua hộ các căn biệt thự ở khu đô thị Việt Hưng, Long Biên và khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Nhưng sau khi Nga thông báo giá của các căn biệt thự đó, anh Hà không mua và đòi lại số tiền đã đưa cho Nga.

Do chưa có tiền để trả, Nga nói dối anh Hà là Nga đã nộp tiền cho Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam (HUD) và để anh Hà tin tưởng không đòi tiền, tháng 6/2011 Nga đã làm giả các giấy tờ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam bằng cách Nga soạn thảo ra giấy tờ theo mẫu của tập đoàn HUD có nội dung thể hiện: Nga đã nộp tiền để mua các căn biệt thự ở khu đô thị Việt Hưng, Long Biên và khu đô thị Vân Canh (nằm trên địa bàn của huyện Hoài Đức, Hà Nội) mà anh Hà đã nhờ Nga mua.

Sau đó Nga đã thuê một đối tượng không quen biết đóng giả con dấu của Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam và làm giả chữ ký của ông Nguyễn Đức Hùng – Phó tổng Giám đốc và ông Nguyễn Đăng Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn phát triển nhà và Đô thị Việt Nam vào các giấy tờ trên, rồi đưa cho anh Hà nhằm kéo dài thời gian trả tiền.

Sau khi nhận số tiền trên, Nga đã không thực hiện cam kết như đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền đó vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Nga đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin phía bị hại tha thứ đồng thời cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm mất uy tín của doanh nghiệp nên cần phải cách ly bị cáo một thời gian dài để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Bạch Nga 27 tháng tù giam về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Được biết, giữa gia đình anh Hà và gia đình Nga có mối quan hệ họ hàng rất gần gũi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại