*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt, tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu, tự chế tạo bằng giả cho bản thân để xin việc và bán cho các đối tượng có nhu cầu về bằng cấp.
Một cán bộ công an tự soạn hợp đồng mua bán ô tô, làm giả con dấu và chữ ký lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Bộ Công an để lừa người dân 500 triệu đồng
Sáng 18/1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tòa bị cáo Nguyễn Trí Đức (sinh năm 1989, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 18/12, Công an Hải Phòng cho biết, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Kỹ thuật viên và điều dưỡng viên của Bệnh viện Xanh-Pôn đã câu kết, móc nối với nhau làm giả con dấu để chuyển viện tuyến trên cho nhiều bệnh nhân. Mỗi giấy chuyển viện có giá từ 3 đến 4 triệu đồng.
Một đại diện của cơ quan điều tra phải ra khỏi phòng xử án tìm y tá, bởi sau khi biết sẽ bị bắt tạm giam, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch VN Pharma đã ngã quỵ
Một Ủy viên MTTQVN tỉnh Cà Mau làm giả con dấu của tổ chức đã bị khai trừ Đảng.
Sau khi bị khởi tố điều tra, Lê Thị Bi (tên gọi khác là Hòa, SN 1985, ngụ xã Bình Phú, TP. Bến Tre) liền “cao chạy xa bay” để né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, sau hơn 1.000 ngày lẩn trốn, Bi đã bị bắt giữ.
Ngày 21/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Bạch Nga (SN 1976, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Sau khi chấp hành án tù, Tài tiếp tục về nhà và “sản xuất” ra hàng loạt giấy tờ, con dấu giả để bán cho khách hàng cần với giá từ 1-2 triệu đồng.