Vụ phát 15kg gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu: Phường đến tận nhà 142 hộ dân nhận sai

T.Hà |

Liên quan đến vụ việc người dân phản ánh được phát gạo nhưng phải ký nhận tiền, đại diện phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TP.HCM) đã đến từng hộ để xin lỗi.

Ảnh minh họa: Báo Người lao động

Ảnh minh họa: Báo Người lao động

Báo VnExpress đưa tin, sáng nay 9/9, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B - Đinh Thị Lụa đã cùng với đại diện MTTQ phường đến nhà 142 hộ dân thuộc danh sách khó khăn cần hỗ trợ tại tổ dân phố 5, khu phố 1 để nhận sai và xin lỗi về vụ việc phát gạo sơ suất 3 ngày trước.

Nói chuyện với anh Mai Vĩnh K. (39 tuổi), bà Lụa cho biết: "Tôi đại diện phường mong anh thông cảm vì nhầm lẫn trong danh sách. Đợt này phường chỉ hỗ trợ gạo chứ không phát tiền, chúng tôi không tư lợi".

Cùng với động thái xin lỗi của chính quyền địa phương, 142 hộ dân trên cũng nhận đầy đủ mỗi gia đình 15kg gạo từ 2 tấn gạo dự trữ quốc gia. 

Ngoài cấp phát gạo, phường cam kết khi được rót kinh phí sẽ chi trả hỗ trợ tiền mặt cho người dân. Hiện có 36 hộ trên địa bàn đã nhận hỗ trợ tiền đầy đủ.

Việc xin lỗi của bà Đinh Thị Lụa liên quan đến phản ánh trước đó của người dân về vụ việc tổ trưởng dân phố số 5 là ông Võ Văn Sơn đi phát 15kg gạo nhưng bắt ký nhận vào cột ghi 1,5 triệu đồng khiến nhiều người dân bất bình.

Trước khi bà Lụa đi xin lỗi, bà cũng đã lên tiếng giải thích về sự việc với báo Lao Động rằng phường xác định sự việc xảy ra do phía tổ trưởng tổ dân phố đã sơ xuất.

"Đây là sơ suất của một cá nhân ảnh hưởng tới công sức bao lâu nay của Ban chỉ đạo phường", bà Lụa nói với nguồn trên.

Cùng với bà Lụa, các cấp chính quyền địa phương cũng đã lần lượt giải thích sự việc.

Ông Võ Văn Sơn (tổ trưởng tổ dân phố 5), người trực tiếp đi phát gạo cho VTC News hay: "Thiếu sót của tôi là chưa kiểm tra kỹ lại giấy trước khi đi phát cho bà con để dẫn đến xảy ra sự việc trên. Tôi không trục lợi, chỉ là nhầm lẫn. Tôi chỉ phụ trách việc trao các phần quà, phát gạo hoặc nhu yếu phẩm cho bà con thôi".

Còn ông Trần Văn Minh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1 cho biết: "Bây giờ bên Mặt trận khu phố chỉ phát gạo thôi, còn tiền thì bên Ủy ban phát sau. Lỗi là do tổ trưởng dân phố không để ý gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng này đi nên đã xảy ra hiểu lầm. Các tổ dân phố khác đã gạch bỏ và không xảy ra việc gì", ông Minh nói.

Ông Minh cho biết thêm, khi xảy ra sự việc, ông cùng lực lượng công an đã đến giải thích và người dân đã hiểu ra vấn đề.

Cùng ý kiến với ông Minh, bà Nguyễn Thị Vân Trang, Chủ tịch MTTQ phường Bình Hưng Hoà B nói thêm với VnExpress rằng đúng là địa phương hiện hỗ trợ cả tiền và lương thực nhưng phía tổ dân phố và MTTQ chỉ chịu trách nhiệm phát thực phẩm. Tiền do UBND phường phát nên "không có chuyện trục lợi ở đây".

Danh sách mà ông Sơn lấy được là do phường lập để phát tiền hỗ trợ từ hồi tháng 8. Khi sử dụng lần này, tổ trưởng dân phố và phía MTTQ cũng không kiểm tra lại nên mới xảy ra lỗi kỹ thuật như vậy.

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, bà Lụa cho hay, sau khi sự việc xảy ra, ông Sơn cũng gặp các áp lực tâm lý nên xin nghỉ công việc.

"Tổ Trưởng dân phố thì chỉ có trợ cấp mỗi tháng chưa được 400 ngàn đồng. Nhưng đây là lực lượng rất tích cực, hỗ trợ chúng tôi trong công tác an sinh cũng như chống dịch"- bà Lụa cho nguồn trên biết và cam kết sẽ rút kinh nghiệm và kiểm soát chặt hơn, tránh xảy ra các trường hợp tương tự.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại