“Dân hỏi - Thành phố trả lời”: Sao có người nhận 1,5 triệu hỗ trợ, người lại 1,2 triệu kèm phần quà?

T.Hà |

Tối qua 8/9, livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” của TP.HCM đã giải đáp những thắc mắc của người dân quận 7 về các gói hỗ trợ liên quan đến dịch Covid-19.

Hình ảnh từ livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” tối 8/9. Nguồn: Trung tâm báo chí TP.HCM

Hình ảnh từ livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” tối 8/9. Nguồn: Trung tâm báo chí TP.HCM

Người nhận 1,5 triệu, người lại 1,2 triệu đồng là các phần quà không về cùng lúc

Trong chương trình trả lời trực tuyến tối qua, bạn K. (đường Huỳnh Tấn Phát, KP 2, tổ 14, phường Tân Thuận Đông, quận 7) gửi thắc mắc đến và cho hay: "Chỗ em có 5 phòng trọ. Suốt từ dịch đợt đầu, tụi em đều được tổ trưởng đến ghi thông tin để hỗ trợ 1,5 triệu đồng nhưng ghi đi ghi lại 2 lần thì không thấy. Mãi tới tháng thứ 2 những người đầu hẻm, cùng tổ của em được nhận đợt 2 (tổng cộng nhận 3 triệu đồng).

Vì vậy, tụi em không còn kiên nhẫn như lời tổ trưởng nói là đợt này người này có, đợt kia người khác có. Chúng em phải gọi cho tổ trưởng kêu ca thì ngay lập tức hôm sau tổ trưởng đến ghi danh sách và ngày 25/8 vừa rồi, bọn em được nhận 1 triệu đồng. 

Vậy cho em hỏi: Bọn em nhận được tiền hỗ trợ 1 triệu đồng (không có quà) là thuộc gói nào vậy? Số tiền 1 triệu đó có đúng hay không hay là chênh lệch vì em thấy cùng tổ có người nhận 1,5 triệu, có người nhận 1,2 triệu kèm gói quà?"

Trả lời bạn K., ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận 7 cho hay: Về vấn đề này, phường cũng đã làm rõ thì thực ra là do những đợt chi của TP, lúc đó ngân sách là 1 triệu, hỗ trợ của MTTQ 200.000 đồng và phần quà 300.000 đồng.

Nhưng do tiền của ngân sách TP cũng như của MTTQ và các phần quà không về cùng lúc, có độ chênh lệch về thời gian. Hơn nữa, về sau này việc gói quà là làm chậm quá trình giải ngân cho người dân khó khăn nên có đợt TP quy ra tiền.

Vì vậy, có những đợt TP chi hỗ trợ trước 1 triệu, sau đó là chi 200 nghìn đồng và tiếp đó là phần quà sau. Cho nên trường hợp của bạn K. phường đã đến xác minh và chi đủ 1 triệu đồng, chi trước chứ không phải là sót.

Chỉ có tên trong danh sách thôi chứ chưa nhận được đồng nào

Bạn N.T.T.N. (đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7) gửi câu hỏi đến chương trình và cho biết: "Em rất là bức xúc, tha thiết yêu cầu được giúp đỡ".

"Em liên lạc với MTTQ phường Tân Thuận Đông thì người ta nói là bàn giao cho phường rồi, gọi cho phường thì họ nói em không nằm trong diện lao động tự do, không được hưởng trợ cấp gói 1,5 triệu đồng vì không nằm trong 6 nhóm hỗ trợ. Vậy công văn 2876 mà chú Phạm Đức Hải nói thì sao? 

Em là sinh viên mới ra trường vừa xin làm công nhân thời vụ được 2 tháng thì bị cho nghỉ việc. Dịch không có việc làm từ đầu tháng 7 đến nay. Bây giờ em còn mì gói và ít gạo để ăn thôi. Khu trọ nhà em có 30 phòng, có nhiều người lao động tự do như buôn bán, chạy xe ôm, làm hồ, công nhân, buôn bán nhỏ lẻ… đến giờ vẫn chỉ có tên trong danh sách đăng ký cho có thôi chứ chưa nhận được đồng nào. Hỏi đến người phụ trách thì không được giải quyết. Xin hãy giúp đỡ em và mọi người với", MC Quyền Linh đọc tin nhắn của bạn N. gửi đến chương trình.

Về trường hợp của bạn N., Chủ tịch UBND quận 7 trả lời: Thực ra phường Tân Thuận Đông đã có liên hệ trực tiếp với bạn này để tìm hiểu hoàn cảnh và đã có hỗ trợ về thực phẩm rồi. Còn riêng về hỗ trợ theo 6 nhóm thì em N. là sinh viên, làm thời vụ nên không thuộc nhóm đối tượng nào.

Sắp tới đây, quận sẽ kiến nghị với TP trong đợt hỗ trợ thứ 3 sau ngày 15/9, bổ sung thêm các đối tượng hiện nay đang rất khó khăn nhưng lại không thuộc nhóm được nhận hỗ trợ như trường hợp em N.

Về công văn 2876 mà bạn N. nhắc tới trong câu hỏi, văn bản này đề cập tới việc hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn còn bạn N. là cá nhân nên cũng không thuộc diện hỗ trợ của công văn.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại