Vũ khí Trung Quốc và Mỹ so tài trên biên giới Ấn Độ - Pakistan

Bạch Dương
|

Một cuộc đối đầu giữa pháo tự hành SH-15 do Trung Quốc chế tạo với pháo kéo M777 của Mỹ có thể sớm diễn ra trên biên giới Ấn Độ - Pakistan.

Vũ khí Trung Quốc và Mỹ so tài trên biên giới Ấn Độ - Pakistan năm 2026 - Ảnh 1.

Pháo tự hành SH-15 do Trung Quốc chế tạo

Ấn Độ đã cam kết sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để bảo vệ lợi ích quốc gia sau khi có báo cáo cho biết Pakistan đã triển khai khoảng 250 khẩu pháo tự hành SH-15 của Trung Quốc dọc biên giới.

Tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 4/8, người phát ngôn Randhir Jaiswal đã nhấn mạnh lập trường kiên định của Ấn Độ về an ninh biên giới:

"Trong Chiến dịch Sindoor, chúng ta đã chứng kiến một phản ứng thích đáng. Chủ nghĩa khủng bố dọc biên giới Ấn Độ phải chấm dứt; Ấn Độ sẽ làm mọi điều cần thiết vì lợi ích quốc gia. Chúng ta vẫn luôn cảnh giác", thông báo nêu rõ.

Vũ khí Trung Quốc và Mỹ so tài trên biên giới Ấn Độ - Pakistan năm 2026 - Ảnh 2.

Ấn Độ đã triển khai lựu pháo M777 lên khu vực biên giới giáp Pakistan.

Theo tờ India Today và Times of India, pháo tự hành SH-15 cỡ nòng 155mm L/52 (một biến thể xuất khẩu của pháo PCL-181 do Tập đoàn Norinco của Trung Quốc sản xuất) được triển khai tại các khu vực trọng điểm - Gujranwala, Sialkot, Jalalpur Jattan gần Shakargarh Salient, phía Bắc Punjab và cao nguyên Kashmir tranh chấp.

Hệ thống pháo này được lắp đặt trên khung gầm xe tải Shaanxi 6x6, đạt tốc độ lên đến 90km/h, bắn đạn tiêu chuẩn xa 30 - 40km và cả tên lửa VLAP xa đến 70 - 72km, với tốc độ bắn tối đa 6 phát mỗi phút.

Pakistan đã đặt mua 236 khẩu SH-15 vào năm 2019, nhận được chúng vào năm 2022 - 2023 và thiết lập sản xuất theo giấy phép tại Nhà máy Công nghiệp nặng Taxila. Những khẩu pháo này đã được sử dụng chống lại Ấn Độ trong Chiến dịch Sindoor vào tháng 5/2025.

Bên cạnh đó, ông Jaiswal cũng gọi cuộc bầu cử gần đây ở Jammu và Kashmir do Pakistan kiểm soát là một "trò hề" và cáo buộc Islamabad đàn áp những cuộc biểu tình bằng vũ lực.

Điều đáng chú ý là leo thang quân sự không phải là điều hiếm thấy trong quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân Ấn Độ - Pakistan.

Để đáp trả việc Pakistan triển khai pháo tự hành SH-15, Ấn Độ đang triển khai pháo kéo M777 mua từ Mỹ, pháo tự hành K9 Vajra và pháo Dhanush do chính nước này sản xuất.

Theo Topwar


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại