Vũ khí nào của Nga khiến người Mỹ muốn mà không thể sao chép?

Quang Huy |

Theo tạp chí National Interest, Mỹ không thể chế tạo được loại vũ khí vĩnh cửu và có khả năng thực hiện đa dạng các nhiệm vụ như tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov.

The National Interest cho rằng các tàu chiến thuộc lớp Kirov sở hữu kích thước rất "khủng". Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ đã từ bỏ ý định chế tạo những chiến hạm tương tự với lý do để sản xuất chúng phải yêu cầu rất nhiều chi phí và không thực tế. 

Tuy nhiên tại Liên Xô, như mọi khi, người ta vẫn quyết định tiếp cận vấn đề này từ hướng khác và chế tạo tuần dương hạm nguyên tử hạng nặng mang tên lửa được tích hợp chức năng của nhiều loại tàu chiến trong một thiết kế.

Kirov có khả năng tiêu diệt cả tàu ngầm, tàu chiến mặt nước lẫn máy bay. Như vậy, một chiếc tuần dương hạm loại này cùng lúc có thể đối đầu với một nhóm chiến hạm đối phương.

Vũ khí nào của Nga khiến người Mỹ muốn mà không thể sao chép? - Ảnh 1.

Tuần dương hạm hạt nhân Kirov - chiếc đầu tiên của lớp

Chuyên gia của The National Interest cho biết, người Mỹ đã cố gắng tái hiện một chiến hạm tương tự nhưng chỉ vượt qua được Liên Xô về kích thước, chức năng của chiếc tàu tuần dương này khá khiêm tốn.

Các tàu chiến lớp Kirov, theo ý kiến của tác giả bài viết, là hiện thân sức mạnh cũng như sự hoàn thiện của Hạm đội Hải quân Nga. Vị chuyên gia tin tưởng rằng sau khi trải qua quá trình nâng cấp, chúng sẽ còn phục vụ nước Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại