Vũ khí "chiến lợi phẩm" của đội tuyển VN tại giải đấu AARM 2015

Đại úy, ThS, KS Phạm Bạch Dương |

Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 25 (ASEAN Armies Rifle Meet - AARM 2015) được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 7/11/2015 đến ngày 28/11/2015.

Trong các giải đấu AARM đã diễn ra, ở nội dung súng trường, vũ khí mà đội tuyển Việt Nam sử dụng là FN FNC do công ty Fabrique Nationale của Bỉ sản xuất.

Vũ khí chiến lợi phẩm của đội tuyển VN tại giải đấu AARM 2015 - Ảnh 1.

Thành viên đội tuyển bắn súng quân dụng Việt Nam với súng trường FN FNC trên tay

Súng trường FNC có chiều dài 997 mm khi mở báng và rút gọn xuống còn 766 mm khi báng được gấp sang trái, nòng dài 449 mm, trọng lượng 3,84 kg.

FNC sử dụng loại đạn 5,56 x 45 mm NATO, nhà sản xuất cung cấp sẵn 2 phiên bản nòng có độ dài rãnh xoắn khác nhau: chu kỳ 178 mm tương thích với đạn SS109 của Bỉ và 305 mm tương thích với đạn M193 của Mỹ.

Sơ tốc đầu nòng của FNC đạt 925 m/s khi bắn đạn SS109 hoặc lên tới 965 m/s đối với đạn M193, tốc độ bắn 700 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 400 m.

Súng đi kèm với một thước ngắm gập hình chữ L, thước ngắm có chức năng bù gió cũng như có thể điều chỉnh tầm ngắm: 250 và 400 m, phía trước là điểm ruồi điều chỉnh được độ cao. FNC tương thích ống ngắm quang học Hensoldt 4X thông qua ngàm gắn trên thân súng.

Vũ khí chiến lợi phẩm của đội tuyển VN tại giải đấu AARM 2015 - Ảnh 2.

Đội tuyển bắn súng quân dụng Việt Nam tại giải đấu AARM 2015 đã thay thế FN FNC bằng M16A1

Tuy nhiên tại giải đấu AARM năm nay, đội tuyển Việt Nam lại gây bất ngờ khi sử dụng M16A1 cho nội dung súng trường tấn công.

Những khẩu M16A1 của Việt Nam là chiến lợi phẩm thu được sau năm 1975 từ tay Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đặc điểm nhận dạng của súng là ốp lót tay hình thang thay vì hình tròn như những đời M16 sau này.

M16A1 có chiều dài tổng thể 986 mm với nòng dài 508 mm; trọng lượng rỗng 3,26 kg và 3,99 khi nạp đầy đạn; súng sử dụng loại đạn 5,56 x 45 mm M193, sơ tốc đầu nòng lên tới 975 m/s, tốc độ bắn 900 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 550 m.

Vũ khí chiến lợi phẩm của đội tuyển VN tại giải đấu AARM 2015 - Ảnh 3.

Đội tuyển súng trường Việt Nam tranh tài cùng quân đội các quốc gia ASAN tại giải đấu AARM 2015

Việc đội tuyển bắn súng quân dụng Việt Nam loại bỏ FN FNC đời mới để quay lại dùng khẩu M16A1 thế hệ cũ được xem là một bất ngờ thú vị, nhưng nếu đi sâu phân tích thì hoàn toàn dễ hiểu.

Mặc dù M16A1 nổi tiếng hay kẹt đạn, độ tin cậy thua xa FNC, nhưng trong một cuộc thi đấu mang tính chất thể thao, các khẩu súng được bắn ở điều kiện gần như hoàn hảo thì nhược điểm này là không quan trọng.

Ngoài ra, nếu so sánh các thông số cơ bản của đường đạn thì M16A1 vượt trội hoàn toàn FNC. Với loại đạn M193, sơ tốc đầu nòng của M16A1 lớn hơn, dẫn đến đường đạn căng và chính xác hơn, do vậy tầm bắn hiệu quả của M16A1 cao hơn FNC rất nhiều.

Sau khi không giành được thứ hạng cao ở các cuộc thi trước, tại AARM 2015 lần này, với quyết định được đánh giá là táo bạo, chúng ta có quyền hy vọng đội tuyển bắn súng quân dụng Việt Nam sẽ đạt được những thành tích vượt bậc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại