Vụ đầu độc cựu điệp viên: Nga tuyên bố "không chấp nhận" kết quả điều tra của OPCW

Hồng Anh |

Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả điều tra của OPCW cho đến khi các chuyên gia Nga được tiếp cận mẫu chất độc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết: " Nga sẽ không tin tưởng bất kì kết luận nào liên quan đến vụ đầu độc ông Skripal, cho đến khi các chuyên gia Nga được phép tiếp cận các mẫu chất độc được đưa đến phòng thí nghiệm của OPCW".

Đây là phát ngôn chính thức mà Moskva đưa ra sau khi kết quả điều tra được công bố.

Hôm nay (12/4), Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã công bố bản báo cáo kết quả điều tra chất độc trong vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.

Theo đó, tổ chức này khẳng định chất độc được sử dụng là A-234, trùng hợp với tuyên bố trước đó của giới chức Anh. Tuy nhiên họ không sử dụng cái tên Novichok, và cũng không thể xác định được nguồn gốc của chất độc.

Cha con cựu điệp viên Nga thoát chết như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại