Nga lo ngại cha con cựu điệp viên Skripal sẽ "biến mất hoàn toàn" nếu rơi vào tay CIA

Tất Đạt |

"Chúng tôi có cảm giác rằng chính phủ Anh đang cố tình tiêu hủy mọi bằng chứng và không chịu tổ chức một cuộc điều tra độc lập, minh bạch," phát ngôn viên đại sứ quán Nga nói.

RT dẫn lời ông Vassily Nebenzia - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - cho biết, trong trường hợp gia đình Skripal tới sinh sống tại Mỹ dưới danh tính mới theo chương trình bí mật của CIA, điều đó đồng nghĩa rằng hai người này có thể sẽ "biến mất mãi mãi" và nước Nga sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ.

Trước đó, tờ The Sunday Times đưa tin, cơ quan tình báo Anh MI6 đã thảo luận với các đồng nghiệp CIA (Mỹ) và đưa ra phương án "đổi đời" cho cựu điệp viên Sergei Skripal cùng con gái Yulia Skripal, tức là đưa hai người này tới sinh sống ở một quốc gia khác trong nhân dạng, tên tuổi mới.

Nước Mỹ được cho là một trong bốn quốc gia được chính phủ Anh cân nhắc lựa chọn. Ba quốc gia khác là Canada, Australia và New Zealand. Tuy nhiên, theo một nguồn tình báo, thì Mỹ "gần như chắc chắn" sẽ được chọn bởi "gia đình nhà Skripal sẽ ít có khả năng bị thủ tiêu tại Mỹ và việc bảo đảm an toàn cho họ ở đất nước này cũng sẽ dễ dàng hơn."

Nga quyết tâm làm sáng tỏ vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Trả lời trước Hội đồng Bảo an vào ngày 9/4, ông Nebenzia cho biết báo cáo nói trên phần nào khẳng định CIA đã tham gia vụ việc một cách nghiêm túc.

"Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa rằng chúng tôi [nước Nga] sẽ không bao giờ được gặp lại họ [hai cha con nhà Skripal], những nhân chứng quan trọng trong vụ án đầu độc tại thành phố Salisbury," ông nói thêm.

Đại sứ quán Nga tại Anh cũng bình luận về thông báo cấp danh tính mới cho hai thành viên gia đình Skripal. Theo đó, nếu chương trình "thay đổi nhân dạng" được thực hiện, thì có thể sự thật về những gì xảy ra tại Anh sẽ không bao giờ được phơi bày.

Hơn thế nữa, khi ông Sergei và cô Yulia không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Nga "sẽ có cơ sở lý luận để coi vụ việc này là hình thức bắt cóc, hoặc cách ly cưỡng chế, hai công dân Nga," phát ngôn viên đại sứ quán Nga trả lời Sputnik.

Nhận xét về một báo cáo được đăng tải hôm 8/4 cho rằng căn hộ của nhà Skripal tại đường Christie Miller ở Salisbury sẽ bị thiêu hủy và nhà hàng Zizzi (nơi hai nạn nhân từng tới trước khi bị đầu độc) sẽ bị tháo dỡ, phát ngôn viên người Nga nói: "Những hành động như vậy chứng tỏ Anh đang tìm cách tiêu hủy những bằng chứng quan trọng."

"Điều tương tự đã xảy ra với những thú nuôi của ông Sergei Skripal."

Hồi tuần trước, chính quyền Anh xác nhận hai con chuột lang của ông Skripal đã chết vì mất nước.

Trong khi đó, một con mèo do ông nuôi đã được an tử sau khi bác sĩ thú y đánh giá rằng nó quá "đau buồn". Moskva đã lên tiếng phản đối động thái của Anh, cho rằng việc phân tích tình trạng của các con vật nuôi có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích trong vụ đầu độc cựu điệp viên và con gái.

"Chúng tôi có cảm giác rằng chính phủ Anh đang cố tình tiêu hủy mọi bằng chứng và không chịu tổ chức một cuộc điều tra độc lập, minh bạch," phát ngôn viên đại sứ quán Nga nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại