Vòm Sắt Mỹ tài trợ cho Israel bất lực trước tên lửa của kẻ thù

KHÁNH MINH |

Quân đội Israel báo động cao vì hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt mà Mỹ tài trợ kinh phí chỉ bắn trúng chưa đến 1/4 số tên lửa của Hamas trong đợt bạo lực ở Gaza vừa qua.

Theo tờ Yeni Safak, hệ thống phòng không Vòm Sắt chỉ đánh chặn được 100 trong số 460 tên lửa mà lực lượng Hamas bắn từ dải Gaza vào Israel trong 3 ngày qua.

Trung tá Jonathan Conricus - phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel - cho biết, Palestine đã nâng cấp hệ thống tên lửa của họ và Israel cho rằng Hamas sử dụng tên lửa dẫn đường chống tăng do Nga sản xuất trong đợt không kích cuối cùng.

Các nguồn tin Hamas của tờ Yeni Safak cũng xác nhận rằng tên lửa được nâng cấp nhưng từ chối tiết lộ thông tin về hệ thống mới.

Bạo lực bùng phát dữ dội ở Gaza trong những ngày qua khiến ít nhất 14 người Palestine thiệt mạng trong những đợt không kích trả đũa của Israel. Một binh sĩ Israel cũng tử nạn và nhiều người khác bị thương.

Căng thẳng được giảm nhẹ từ đêm 13.11 sau khi các bên ở Gaza và Israel đồng ý thực hiện thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đột ngột từ chức để phản đối thỏa thuận ngừng bắn mà ông gọi là "đầu hàng khủng bố".

Thậm chí, nhiều nghị sĩ Israel tập trung bên ngoài Quốc hội hôm 14.11 đòi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức vì chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, hành động mà họ cáo buộc là "phản bội" người dân miền nam Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại