"Vỡ trận" vì bán buffet giá thấp, 2 chủ nhà hàng hải sản Thái Lan bị kết án gần 1.500 năm tù tội lừa đảo

Phạm Thu Hương |

Vào hôm thứ Tư, 10/6, hai giám đốc điều hành tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Thái Lan đã bị kết án gần 1.500 năm tù sau khi bị kết tội lừa dối công chúng.

Theo nhật báo Bangkok Post đưa tin: Apichart Bowornbancharak và Prapassorn Bowornbancha, giám đốc điều hành tại nhà hàng hải sản Laemgate, đã bị cáo buộc năm ngoái đã quảng cáo những suất ăn buffet hải sản với giá thấp.

Chương trình khuyến mãi đã thu hút khoảng 20.000 người đặt hàng và chuyển khoản thanh toán trược tuyến, Đài Phát thanh - Truyền hình Công cộng Thái Lan báo cáo.

Các đơn đặt hàng đã bị hủy sau khi nhà hàng thông báo trực tuyến rằng không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Khoảng 350 người nộp đơn khiếu nại với cảnh sát, yêu cầu hoàn lại số tiền trị giá 64.300 đô la.

Apichart và Prapassorn bị bắt và bị kết tội với 723 tội danh. Mỗi người bị kết án 1.446 năm tù, nhưng bản án của họ bị giảm xuống còn 723 năm vì họ đã thú nhận. Họ cũng được yêu cầu trả tiền phạt tương đương khoảng 116.300 đô la.

Luật pháp Thái Lan giới hạn thời hạn ngồi tù thực tế tối đa chỉ 20 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại