Vợ Tổng thống Ukraine vướng lùm xùm mua rẻ căn hộ hạng sang ở Crimea

Hải Anh |

Vợ Tổng thống vừa đắc cử của Ukraina Volodymyr Zelensky đã mua một căn hộ cao cấp từ nhà tài phiệt Oleksandr Buryak với giá chưa đến một nửa giá thị trường, theo hồ sơ tài sản và thu nhập chính thức.

Reuters cho hay, thỏa thuận về căn hộ hạng sang tại khu tổ hợp Emperor ở bờ Biển Đen cho thấy, gia đình ông Volodymyr Zelensky đã hưởng lợi từ một giao dịch với một nhà tài phiệt.

Cụ thể, vợ tân Tổng thống Ukraina Zelensky - bà Olena Zelenska - đã mua căn penthouse 3 phòng trên bán đảo Crimea với giá 163.893 USD vào tháng 4.2013, theo bản kê khai thu nhập và tài sản do chồng bà nộp, cũng như theo đăng ký bất động sản tại Ukraina.

Việc mua bán này diễn ra một năm trước khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này.

Vợ Tổng thống Ukraine vướng lùm xùm mua rẻ căn hộ hạng sang ở Crimea - Ảnh 1.

Khu tổ hợp Emperor. Ảnh: Reuters.

Trong thương vụ trên, vợ ông Volodymyr Zelensky chi số tiền khoảng 1.263 USD cho mỗi mét vuông.

Trong khi đó, danh sách kê khai giá bất động sản năm 2012 trên trang bất động sản Ukraina vào thời điểm đó cho một căn hộ ở khu Emperor là khoảng từ 3.500-4000 USD/m2. Danh sách thứ hai về tòa nhà này năm 2012 trên website bất động sản indoor-estate.ru cho hay, mức giá tối thiểu là 2.800USD/m2.

Một đại lý bất động sản Crimea giấu tên xác nhận với Reuters rằng, các căn hộ tương đương với các căn hộ trong khu Emperor vào năm 2013 thường được bán với giá dao động từ 2.500-3.000 USD/m2 nhưng có thể lên tới 5.000 USD.

Theo Reuters, cả ông Zelensky và vợ ông đều không trả lời các yêu cầu bình luận được gửi tới nhóm chiến dịch tranh cử cũng như công ty mà ông đồng sở hữu.

Doanh nhân Buryak - chủ sở hữu căn hộ này theo tài liệu đăng ký trước khi bán cho vợ ông Zelensky từ chối bình luận.

Khu tổ hợp Emperor tọa lạc trong công viên xanh nhìn ra Biển Đen tại khu nghỉ dưỡng Yalta trên bán đảo Crimea .

Bên cạnh khu tổ hợp có cặp sư tử đá ngay lối vào này là Cung điện Livadia, nơi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt lưu trú trong thời gian tham dự hội nghị Yalta với nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill cuối chiến tranh Thế giới thứ hai.

Bà Zelenska là chủ sở hữu hiện tại của căn hộ trong khu Emperor này trong đăng ký bất động sản của Ukraina.

Căn hộ nêu trên được đại lý bất động sản Prichal 82 niêm yết bán hồi tháng 4 năm nay với giá là 790.668 USD, gấp hơn 4 lần giá mua trong năm 2013 hoặc tương đương 5.195 USD/m2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại