VinFast đang có gì ở Mỹ khi chính thức lên sàn chứng khoán NASDAQ?

Minh Đức |

VinFast sẽ chính thức giao dịch trên sàn NASDAQ từ 15/8/2023. Tới lúc đó, hãng xe Việt đã tạo lập được gì tại Mỹ?

Sau gần 6 năm tính từ khi nhà máy của VinFast tại Hải Phòng còn là bãi đầm lầy, hãng xe Việt đã có những bước đi rất nhanh, liên tiếp gặt hái những thành tựu chưa từng có.

Theo công bố, sau khi VinFast hoàn tất hợp nhất kinh doanh với Black Spade vào ngày 14/8, VinFast sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn NASDAQ từ ngày 15/8 với mã "VFS" và "VFSWW". Đây sẽ là dấu mốc quan trọng bởi VinFast sẽ là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ.

VinFast đang có gì ở Mỹ khi chính thức lên sàn chứng khoán NASDAQ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Electrek

Theo thoả thuận hợp nhất giữa VinFast và Black Spade, sau giao dịch, VinFast sẽ có mức định giá lên đến hơn 27 tỷ USD - mức định giá cao nhất mà một doanh nghiệp Việt Nam đạt được từ trước đến nay; thậm chí, trong suốt lịch sử 23 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam, chưa từng có doanh nghiệp nào chạm đến ngay cả tại thời kỳ bùng nổ nhất.

Vậy trước khi đạt được những dấu mốc quan trọng này, thương hiệu xe Việt Nam đã có gì tại Mỹ?

6 THÁNG BÁN 850 XE

Tại Việt Nam, VinFast đang bán ra 4 mẫu ô tô điện, lần lượt là VF e34, VF 5, VF 8 và VF 9; nhưng tại Mỹ, VinFast hiện mới kinh doanh tại bang California và chỉ bán ra duy nhất một mẫu xe là VinFast VF 8. Trong tương lai, VinFast sẽ bán thêm các mẫu ô tô khác, và nhiều khả năng cả xe đạp điện lẫn xe máy điện.

Theo như các công bố của VinFast, hãng xe Việt đã có ít nhất 2 chuyến tàu chuyển xe từ Việt Nam sang Mỹ với tổng số xe khoảng 2000 chiếc. Đợt bàn giao xe điện cho khách hàng Mỹ đầu tiên của VinFast diễn ra trong tháng 3.

VinFast đang có gì ở Mỹ khi chính thức lên sàn chứng khoán NASDAQ? - Ảnh 2.

Thống kê của MarkLines về doanh số các hãng xe tại Mỹ.

Theo thống kê của đơn vị nghiên cứu thị trường MarkLines, VinFast đã bán ra 373 chiếc xe điện trong tháng 6/2023; nếu tính từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm nay thì VinFast đã có tổng cộng 850 chiếc xe rời showroom.

Tháng 6 cũng là tháng VinFast ghi nhận doanh số đạt cao nhất trong thời gian ngắn hãng bán Mỹ; doanh số của VinFast trong các tháng 3, 4, 5 lần lượt là: 110 chiếc, 107 chiếc và 260 chiếc. Một việc cần nhắc tới là hiện nay, hoạt động kinh doanh tại Mỹ của VinFast chủ yếu chỉ diễn ra ở bang California và mới chỉ bán mỗi mẫu SUV điện VinFast VF 8.

1 TRỤ SỞ, 13 SHOWROOM

Vào ngày 16/11/2021 (theo giờ Mỹ), VinFast đã chính thức công bố và đưa vào hoạt động trụ sở chính của hãng tại Mỹ. Trụ sở VinFast tại Mỹ đặt tại khu Playa Vista, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Trụ sở tại Mỹ có diện tích khoảng 1.400m2, là nơi làm việc của các nhân viên cùng đội ngũ lãnh đạo.

VinFast đang có gì ở Mỹ khi chính thức lên sàn chứng khoán NASDAQ? - Ảnh 3.

Bên ngoài trụ sở VinFast tại Mỹ.

Giữa tháng 7 năm 2022, 6 showroom đầu tiên của VinFast tại Mỹ đã đi vào hoạt động. Đây là các showroom đầu tiên của VinFast tại Mỹ nói riêng và tại nước ngoài nói chung. Một trong các showroom đầu tiên này từng đặt ngay gần một cửa hàng của Tesla mà Bloomberg từng đưa tin. Vào thời điểm đó, VinFast dự kiến sẽ mở thêm hơn 30 cửa hàng khác tại bang California, Mỹ. Đến nay, theo dữ liệu hiển thị trên trang chủ của VinFast tại Mỹ, hiện có 13 showroom đang hoạt động.

VinFast đang có gì ở Mỹ khi chính thức lên sàn chứng khoán NASDAQ? - Ảnh 4.

Showroom của VinFast tại Mỹ.

NHÀ MÁY 150.000 XE/NĂM

Ngoài kế hoạch mở rộng kinh doanh, VinFast hôm 29/7 đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại bang North Carolina, Mỹ. Nhà máy của VinFast tại Mỹ đặt tại hạt Chatham, sẽ trở thành nhà máy xe đầu tiên của VinFast tại nước ngoài. Nhà máy của VinFast sẽ là nhà máy xe đầu tiên và cũng sẽ là dự án phát triển kinh tế lớn nhất của bang North Carolina.

VinFast đang có gì ở Mỹ khi chính thức lên sàn chứng khoán NASDAQ? - Ảnh 5.

Ảnh đồ họa cơ sở sản xuất của VinFast tại bang North Carolina, Mỹ.

Tại giai đoạn 1, nhà máy VinFast có tổng mức đầu tư đạt 2 tỷ USD, được xây dựng với quy mô 733 hécta với 5 phân khu. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025, là nơi sản xuất VF 7, VF 8 và VF 9 với công suất dự kiến 150.000 xe mỗi năm cho thị trường Mỹ. Tại giao đoạn 2, nhà máy sẽ tập trung sản xuất pin. Dự kiến, VinFast sẽ đầu tư tổng cộng 4 tỷ USD cho nhà máy, tuyển hơn 7.000 lao động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại