Việt Nam có nên mua UH-1Y để thay thế UH-1H?

Việt Hùng |

Hiện nay Không quân Nhân dân Việt Nam đang vận hành hơn 10 chiếc trực thăng UH-1H chiến lợi phẩm thu được sau chiến tranh.

Mặc dù rất cũ nhưng vai trò của UH-1H trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện vẫn rất quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta đã thành lập Lực lượng Đổ bộ đường không.

Theo lời Đại tá phi công Nguyễn Xuân Trường, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917 những năm 1978 - 1979:

Ưu điểm nổi bật của UH-1 là độ linh hoạt rất cao, xoay trở nhanh, không kén chọn bãi, có thể hạ cánh trên nền đất yếu, lồi lõm như mặt ruộng, thời gian đổ quân chỉ 10 giây. Trong khi đó, các trực thăng Mi-8/17 của Nga khá nặng nề, xoay trở chậm chạp, cần bãi đáp phù hợp, thời gian đổ quân mất ít nhất 1 phút.

Cho nên việc lựa chọn một loại trực thăng đa dụng hạng nhẹ mới để sẵn sàng thay thế UH-1H là yêu cầu cấp thiết. Một trong những ứng viên có thể được tính tới chính là UH-1Y Venom - Biến thể hiện đại nhất của gia đình UH-1.

Việt Nam có nên mua UH-1Y để thay thế UH-1H? - Ảnh 1.

Sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, trở ngại ngăn cản Việt Nam tiếp cận UH-1Y Venom chỉ còn là đơn giá khá cao, lên tới 26,2 triệu USD/chiếc, nhưng đổi lại chúng ta sẽ có một trực thăng rất tin cậy, tính năng bay cao, an toàn và sức mạnh tác chiến vượt trội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại