Việc cung cấp xe tăng cho Kiev có trở thành bước ngoặt trên chiến trường?

PV/VOV-Moscow |

Chính quyền một số nước EU và Mỹ đã quyết định chuyển hàng chục xe tăng Leopard và Abrams cho Kiev. Việc cung cấp những vũ khí mới này có trở thành bước ngoặt trên chiến trường đối với Ukraine?

Theo Đại sứ Nga tại Berlin Sergei Nechaev, việc chuyển giao xe tăng Leopard cho Kiev sẽ dẫn đến leo thang xung đột. Ông nhấn mạnh, "quyết định cực kỳ nguy hiểm này đẩy cuộc xung đột lên một mức mới của sự đối đầu và mâu thuẫn với tuyên bố của các chính trị gia Đức về việc Đức không muốn tham gia vào nó. Đáng tiếc, điều này đang lặp đi lặp lại".

Người đứng đầu Ủy ban quốc phòng của Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev, cũng đồng ý với Đại sứ Nechaev. Ông lưu ý rằng, việc phương Tây cung cấp xe tăng "làm gia tăng căng thẳng".

Việc cung cấp xe tăng cho Kiev có trở thành bước ngoặt trên chiến trường? - Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 2. Ảnh: Twitter.

Nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề An ninh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Konstantin Blokhin cho rằng, trên thực tế, việc cung cấp xe tăng cho Ukraine sẽ tạo ra những khó khăn tạm thời cho Lực lượng vũ trang Nga, nhưng nhìn chung sẽ không trở thành bước ngoặt trong cuộc xung đột.

Đồng thời, ông thừa nhận rằng, trong tương lai không thể loại trừ việc các nước NATO cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho quân đội Ukraine. "Đối với họ, gửi vũ khí là hành động phô trương lực lượng".

Về phần mình, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga Konstantin Sivkov nhắc lại kế hoạch của Vương quốc Anh gửi 12 xe tăng chiến đấu Challenger cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo ông, "đây cũng là một loại vũ khí nghiêm trọng".

Tổng cộng, Ukraine sẽ có hơn một trăm thiết bị sau tất cả các chuyến giao hàng. Ngoài ra, Kiev sẽ nhận được khoảng 150 xe chiến đấu bọc thép từ các đối tác phương Tây. Chuyên gia Sivkov lưu ý rằng, xe tăng chỉ mạnh trên chiến trường nếu "cân sức" với đối phương ở khả năng trên không và hỏa lực.

Cho đến nay, Nga hoàn toàn vượt trội trên mặt trận về mặt này, đồng thời đối thủ cũng không có hệ thống phòng không đầy đủ. Vì vậy, nhiệm vụ tiêu diệt những chiếc xe tăng này là hoàn toàn khả thi.

Trong diễn biến liên quan, thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Điện Kremlin thấy sự tham gia của Mỹ và các nước phương Tây tập thể trong cuộc xung đột ở Ukraine đang gia tăng.

Ông nhấn mạnh rằng, việc các nước phương Tây cung cấp xe bọc thép hạng nặng cho Ukraine không thể thay đổi tình hình trên thực địa, "những chiếc xe tăng này đang bốc cháy và sẽ tiếp tục cháy".

Trước đó, ngày 25/1, chính phủ Đức đã xác nhận rằng, họ sẽ gửi cho Ukraine 14 xe tăng Leopard 2 từ kho của Lực lượng Vũ trang Đức và cho phép các nước khác tái xuất. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó thông báo rằng Washington sẽ gửi 31 xe tăng Abrams cho Ukraine.

Theo ông, quyết định cung cấp xe tăng cho Ukraine của Washington không phải là cuộc chiến chống lại Nga, mà là "cuộc chiến vì tự do". Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng, việc cung cấp xe tăng được cho là không liên quan đến mối đe dọa đối với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại