[VIDEO] Khám phá sức mạnh của "Thần sấm" Taranis

Tùng Dương |

Được đặt tên theo vị thần sấm của nền văn hóa Celtic, Taranis là máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) tối tân nhất hiện nay của Không quân Hoàng gia Anh với khả năng đạt vận tốc tối đa hơn 1.100 km/h.

UCAV Taranis do các hãng BAE Systems, Rolls-Royce, GE Aviation và QinetiQ cùng các chuyên gia Bộ Quốc phòng Anh phối hợp thiết kế và chế tạo, với vốn đầu tư từ chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng Anh.

Theo thông báo sơ bộ của Bộ Quốc phòng Anh, chi phí sản xuất chiếc Taranis là hơn 300 triệu USD.

Taranis sử dụng các hệ thống vũ khí đang được quân đội Anh sử dụng rộng rãi hiện nay, như hệ thống tên lửa tấn công MQ-1 (mang các đầu tên lửa Hellfire).

Taranis được điều khiển hoàn toàn bằng một hệ thống liên hợp công nghệ cao bên dưới mặt đất và được công bố là có tầm bay rất xa, có thể thực hiện các cuộc tấn công liên lục địa và "gần như vô hình trước hệ thống radar", David Coates, phát ngôn viên của BAE Systems, cho biết.

Giới thiệu tính năng của UCAV Taranis

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại