Video đặc nhiệm Ukraine đặt mìn phá cầu phao ở Luhansk, chặn bước tiến quân Nga

Thu Hằng |

Đặc nhiệm Ukraine đã lén đặt mìn cho nổ tung cây cầu phao khi lực lượng Nga cố gắng vượt sông Luhansk.

Hình ảnh video cho thấy các lực lượng đặc biệt Ukraine đang đặt mìn xuống một cây cầu phao được quân đội Nga bắc qua một con sông ở khu vực Luhansk, miền đông Ukraine trước khi nó bị nổ tung.

Phần đầu tiên của đoạn phim được công bố, có vẻ như được quay bằng công nghệ nhìn ban đêm, cho thấy một số lính đặc nhiệm Ukraine đặt mìn vào ban đêm.

Đoạn phim sau đó được chuyển cảnh sang ban ngày, khi cây cầu phao được cho là đã bị nổ tung.

Đoạn video được Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SSO) của Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố ngày 15/6, cùng với một tuyên bố ngắn gọn rằng:

"Chúng tôi không biết những người chiếm đóng nghĩ gì khi họ dựng một cây cầu phao để vượt sông ở vùng Luhansk. Cuối cùng, có quá đủ những dấu hiệu xấu xung quanh nơi đó cho thấy các loại thiết bị của Nga bị cháy rụi"

Video đặc nhiệm Ukraine đặt mìn phá cầu phao ở Luhansk, chặn bước tiến quân Nga.

Không rõ chính xác địa điểm nào ở vùng Luhansk đoạn clip được quay, nhưng SSO cũng cho biết:

"Chúng tôi không biết kẻ thù hy vọng điều gì khi SSO của Ukraine có thể gài mìn cầu phao ngay trước mũi họ giữa đêm. Nhưng chúng tôi biết chính xác những cảm xúc của binh sĩ mình khi họ thổi tung cây cầu của kẻ thù lên không trung".

Trang Zenger News đã liên hệ với các quan chức Nga và Ukraine để đưa ra bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm công bố thông tin.

Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2 trong cái mà Điện Kremlin gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt". Ngày 17/6 đánh dấu ngày thứ 114 của cuộc xung đột.

Phía Nga không thường xuyên cập nhật những thiệt hại của mình, nhưng Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết từ ngày 24/2 đến ngày 16/6, Nga đã mất khoảng 32.950 người, 1.449 xe tăng, 3.545 xe chiến đấu bọc thép, 729 khẩu pháo, 233 hệ thống tên lửa phóng loạt, 97 hệ thống phòng không, 213 máy bay chiến đấu., 179 máy bay trực thăng, 591 máy bay không người lái chiến thuật, 129 tên lửa hành trình, 13 tàu chiến, 2.494 phương tiện cơ giới và tàu chở nhiên liệu, cùng 55 thiết bị đặc biệt. Những con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Video đặc nhiệm Ukraine đặt mìn phá cầu phao ở Luhansk, chặn bước tiến quân Nga - Ảnh 3.

Một trong ba cây cầu nối Severodonetsk với thành phố gần đó là Lysychansk bị nổ tung. Ảnh: AFP

Sông Seversky Donets chảy theo hướng tây bắc - đông nam, cắt ngang khu vực miền đông Ukraine và được coi là chướng ngại vật tự nhiên gây trở ngại cho đà tiến của lực lượng Nga ở Donbass.

Sông Donets khởi nguồn từ Nga, chảy vào Ukraine rồi quay lại lãnh thổ Nga và nhập vào sông Don, tạo nên địa hình rất phức tạp với nhiều đầm lầy, bãi bồi và hồ móng ngựa. Loại địa hình này được ví như cơn ác mộng cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào.

Quân đội Nga từng tổ chức nhiều chiến dịch vượt sông Seversky Donets nhưng đều hứng chịu tổn thất do pháo binh Ukraine đã căn sẵn tọa độ, sẵn sàng bắn vào những vị trí đối phương có thể bắc cầu phao để xe tăng, thiết giáp cơ động qua sông.

Hai điểm nóng giao tranh nhất tại thời điểm này ở Donbass là thành phố Severodonetsk và Lysychansk nằm dọc hai bờ sông Seversky Donets. Đây chính là hai pháo đài kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine ở tỉnh Lugansk. Nếu họ để mất khu vực này, lực lượng Nga sẽ có bàn đạp quan trọng để tiến công sang phía tây và nhắm vào Kramatorsk, nơi đặt căn cứ của Bộ tư lệnh quân sự vùng Donbass của Ukraine.

Hiện nay, hàng nghìn dân thường vẫn bị mắc kẹt tại Severodonetsk, nơi nguồn cung cấp nước được cho là đang cạn kiệt. Hàng trăm thường dân đang trú ẩn trong các boongke bên dưới nhà máy hóa chất Azot của thành phố.

Thống đốc Luhansk Serhiy Haidai hồi đầu tuần cho biết cả ba cây cầu dẫn vào Severodonetsk đã bị phá hủy, khiến việc vận chuyển tiếp tế và sơ tán hàng loạt dân thường là không thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại