Vì sao Trung Quốc không thể thu phục Đài Loan mà không đổ máu?

QS |

Trên thực tế, theo ông Kris Osborn, có khả năng Trung Quốc còn không đưa được quân đổ bộ lên đảo.

Một cuộc tập trận đổ bộ của Trung Quốc (Ảnh minh họa. Nguồn: Sputnik)

Một cuộc tập trận đổ bộ của Trung Quốc (Ảnh minh họa. Nguồn: Sputnik)

Gần đây, Trung Quốc đã một lần nữa đe dọa tấn công đổ bộ Đài Loan thông qua một chuỗi các cuộc tập trận hàng hải bằng đạn thật. Trong những cuộc tập trận ấy, tàu tên lửa tàng hình Type 022, tàu tấn công đổ bộ Type 071 và xuồng đổ bộ đã được huy động để trình diễn các bài tập tác chiến đổ bộ tấn công.

Cuộc tập trận [diễn ra vào ngày 18/11] "có thể mô phỏng nhiệm vụ đổ bộ một hòn đảo hoặc chuỗi đảo lớn" – Tờ Global Times cho hay.

Tất cả những điều này làm dấy lên một câu hỏi cấp thiết trong bối cảnh Trung Quốc thời gian qua đã đưa ra những tuyên bố về việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực: Lực lượng tấn công đổ bộ của Hải quân Trung Quốc có thể đánh bại Đài Loan nhanh đến mức nào? Đây chắc chắn là một câu hỏi thu hút sự chú ý lớn từ phía các nhà hoạch định quân sự Mỹ-Đài.

Trước tiên, bất cứ chuyển động nào từ các phương tiện tấn công đổ bộ của Trung Quốc hướng về phía Đài Loan đều sẽ được các phương tiện trinh sát của Đài Loan, Mỹ và các nước đồng minh khác trong khu vực giám sát chặt chẽ. Hoạt động giám sát này sẽ cho phép các chỉ huy Đài Loan lên kế hoạch để đáp trả kịp thời.

Liệu Trung Quốc có thể xâm nhập bước đầu thành công trước khi Hải quân Mỹ có cơ hội phản ứng bằng sức mạnh phòng thủ đủ mạnh?

Đối với câu hỏi này, theo nhà phân tích Kris Osborn trên tạp chí National Interest, câu trả lời là "Không" , vì một số lý do.

Cảm biến tầm xa, các phương tiện trinh sát và vệ tinh không hoạt động thường xuyên trong khu vực với số lượng lớn nhưng chúng đã đạt đến các cấp độ tinh vi công nghệ mới, như đối với các tính năng nhận diện mục tiêu, độ trung thực về hình ảnh và trên hết là các hình thái mới của mạng lưới giám sát "được bảo vệ".

Mạng lưới này, bao gồm các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, máy bay trinh sát tầm cao, radar trên mặt đất, cảm biến trên các tàu mặt nước và máy bay, sẽ khiến lực lượng của Trung Quốc "gần như không thể" tiếp cận để tấn công mà không gặp thách thức.

Bên cạnh đó, các tàu chiến hoặc tàu ngầm triển khai tên lửa Tomahawk giờ đây có thể xác định chính xác các mục tiêu di động trên biển từ cự ly lên tới 900 dặm, các loại rocket phóng từ trên bộ có thể dễ dàng vươn tới mục tiêu trong khoảng cách 140 dặm ngăn cách lục địa Trung Quốc và Đài Loan.

Ngoài ra, xét tới vị trí tiệm cận của Đài Loan thì các máy bay chiến đấu Mỹ từ Guam hoặc từ các vùng lãnh thổ của những quốc gia đồng minh trong khu vực đều nằm trong phạm vi có thể tấn công.

Các loại chiến đấu cơ, tên lửa chống tàu và pháo binh trên bộ có thể tác chiến đủ xa và đủ dài để làm gián đoạn hoặc thậm chí tiêu diệt các thành phần then chốt trong lực lượng tấn công đổ bộ của Trung Quốc.

Bắc Kinh không thể chiếm ưu thế trên không, các tàu mặt nước của họ cũng không thể di chuyển đủ nhanh để vượt qua được những chiếc tiêm kích bay nhanh hơn cả tốc độ âm thanh.

Trong trường hợp lực lượng đổ bộ của Trung Quốc đã đến gần được bờ biển, họ có lẽ sẽ phải đối đầu với các chướng ngại tăng cường, như xe tăng Abrams và các tàu ngầm mới của Đài Loan.

Các phương tiện này sẽ ngăn chặn, phá vỡ và tiêu diệt một phần đủ lớn trong lực lượng tấn công đổ bộ của Trung Quốc để "câu giờ" cho tới khi lực lượng phòng thủ của đồng minh Đài Loan tới kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại