Vì sao S-400 Thổ Nhĩ kỳ "im hơi lặng tiếng" bất thường?

QS |

Vì một lý do nào đó mà thời hạn Thổ Nhĩ Kỳ đưa S-400 vào hoạt động đã bị gián đoạn?

Avia-Pro cho hay, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan từng tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa các hệ thống phòng không S-400 Triumf mua từ Nga vào trực chiến đầu tháng 4 này. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn chưa thấy thông báo nào về việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ biên chế S-400. Điều này có nghĩa, vì một lý do nào đó mà thời hạn đưa S-400 vào hoạt động đã bị gián đoạn.

Song, cũng có chuyên gia suy đoán rằng, trên thực tế, Ankara đã đưa S-400 vào vận hành nhưng không có ý định thông báo rầm rộ việc này do lo ngại rằng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế của Thổ.

Theo Avia-Pro, một số lý do khác khiến S-400 chưa được bố trí trực chiến có thể bao gồm tình hình phức tạp do COVID-19, khiến quá trình bàn giao của Nga gặp phải vấn đề, hoặc do Moscow phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ không tuân thủ các thỏa thuận về Syria.

Hiện tại, Ankara vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào liên quan tới vấn đề này. Tuy nhiên, lần lại phát ngôn của ông Erdogan do các hãng thông tấn lớn đăng tải trước đó thì thực chất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẽ đưa S-400 vào hoạt động "trong tháng 4", nhưng không nêu thời điểm cụ thể.

"Các tổ hợp S-400 đã là của chúng tôi. Chúng tôi đã được chuyển giao đầy đủ hệ thống. Chúng sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 4" - Tờ Bloomberg dẫn lời ông Erdogan nói với các phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc máy bay trở về từ Moskva sau chuyến thăm Nga hồi tháng 3 năm nay.

Việc Nga cung cấp hệ thống phòng không S-400 mới nhất cho Ankara đã gây ra cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, đã bắt đầu vào giữa tháng 7 năm ngoái.

Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận với Nga và đổi lại, sẽ bán cho nước này các hệ thống Patriot của Mỹ.

Washington đồng thời đe dọa sẽ trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ kế hoạch bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như áp dụng các biện pháp trừng phạt theo CAATSA (Luật chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt). Song, Ankara đã từ chối nhượng bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại