Vị ĐBQH đề xuất án tử hình với tội phạm về thực phẩm bẩn: "Tôi cảm thấy rùng mình, rất sợ"

Hoàng Đan |

ĐBQH Thái Trường Giang cho biết hiện gia đình ông không dám mua thực phẩm ở ngoài nữa.

Vị ĐBQH đề xuất án tử hình với tội phạm về thực phẩm bẩn: Tôi cảm thấy rùng mình, rất sợ - Ảnh 1.

Là người từng đề xuất nâng khung hình phạt cho tội vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm lên mức chung thân, thậm chí tử hình, đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang (tỉnh Cà Mau) cho rằng, thực tế vấn nạn thực phẩm bẩn đã và đang rất nhức nhối, gây nhiều bức xúc, bất an trong dư luận nhân dân từ nông thôn cho đến các thành phố lớn.

Trao đổi với chúng tôi, ông cho biết, hàng ngày ông vẫn thường theo dõi thông tin về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên báo chí, truyền hình.

"Mỗi lần thấy họ chiếu đến cảnh người ta dùng thuốc nhúng để giấm chín chuối hay bảo quản hoa quả là tôi cảm thấy rất bức xúc.

Đặc biệt khi thấy cảnh họ dùng thuốc ngâm cho miếng thịt bên ngoài thì tươi ngon mà bên trong đã ôi, thiu, thậm chí là bốc mùi hay tẩm các hóa chất tạo màu... thì tôi cảm thấy rùng mình, rất sợ. 

Nạn sử dụng thuốc trừ sâu vô tội vạ trong trồng trọt cũng khiến tôi hoang mang. 

Cá nhân tôi cho rằng, đây không chỉ là nỗi lo của thực tại mà sự nguy hiểm của thực phẩm bẩn còn làm ảnh hưởng đến nhiều thế hệ, giống nòi của dân tộc ta về sức khỏe, tầm vóc, trí tuệ...", đại biểu Thái Trường Giang cho biết.

Vị đại biểu này cũng chia sẻ, thực tế, hiện nay, không ít người dù biết sự nguy hiểm của thực phẩm bẩn nhưng vẫn cố tình sử dụng, thậm chí dùng các chiêu trò tinh vi để đưa chất cấm vào chăn nuôi, hóa chất vào trồng trọt, kinh doanh...

Và nguyên nhân chính là xuất phát từ lợi nhuận cao so với mức phạt hành chính đang áp dụng xử lý các đối tượng vi phạm.

"Thực tế, tôi ở Cà Mau nên cũng đã được biết việc họ bơm rau câu vào tôm rồi bơm nước vào thịt làm cho tăng cân nặng, đồng thời, ảnh hưởng đến chất lượng của các loại thực phẩm này.

Vì thế, bản thân gia đình tôi ở thành phố nên phải đi mua thực phẩm nhưng giờ cũng không dám mua ở ngoài mà thường phải chọn nơi có ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm như trong các siêu thị. 

Tuy nhiên, để nói thực phẩm đó có sạch thực hay không thì cũng chẳng ai dám chắc cả", ông Giang cho hay.

Ông Giang cũng nhìn nhận, dù đã có nhiều bên tham gia nhưng cuộc chiến chống thực phẩm bẩn vẫn cần có những biện pháp răn đe quyết liệt hơn nữa để đạt hiệu quả. Vị đại biểu tỉnh Cà Mau nêu lại đề xuất ông từng đưa ra tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14:

"Quan điểm xử lý tội phạm của Nhà nước ta luôn thể hiện sự khoan hồng, nhân văn nhưng đối với tội phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tôi cho rằng rất nghiêm trọng. Họ bất chấp tất cả để gây hại cho sức khỏe của con người mà sức khỏe thì không thể mua được bằng tiền bạc.

Rồi không chỉ gây hại cho một thế hệ mà còn cho các thế hệ về sau, làm ảnh hưởng đến giống nòi người Việt. Hành động của tội phạm này có thể không giết người trực tiếp nhưng là cách giết người gián tiếp.

Thực tế, trong dự thảo Bộ luật Hình sự 2015 đang được sửa đổi mức phạt cao nhất mới chỉ dừng lại ở 20 năm tù, như thế tôi cho rằng, chưa thực sự tạo được sự răn đe chung.

Do đó, tôi đề nghị cần nâng mức xử lý đối với tội phạm này lên chung thân, thậm chí là tử hình nếu để xảy ra nghiêm trọng, gây chết nhiều người, phạt tiền nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm...", ông Giang kiến nghị.

Sáng 28.12.2016, tại khách sạn Equatorial, TP.HCM, sẽ diễn ra Diễn đàn kết nối doanh nghiệp – người tiêu dùng: THỰC PHẨM SẠCH DÀNH CHO AI? Diễn đàn có sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia có uy tín: Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ NN&PTNT ; - GS Võ Tòng Xuân (chuyên gia nông nghiệp hàng đầu); - TS Trần Quang Trung (Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thực phẩm, Nguyên Cục trưởng Cục ATTP, Bộ Y tế); - Bà Vũ Kim Hạnh (Người sáng lập Hàng Việt Nam chất lượng cao); - Đại diện tập đoàn Nestle - tập đoàn theo đuổi triết lý phát triển bền vững, sản xuất thực phẩm an toàn và hỗ trợ nông dân Việt Nam; - Ông Nguyễn Lâm Viên, TGĐ Vinamit; - MC Phan Anh(đại diện người tiêu dùng); - Ông Vũ Thế Thành (Chuyên gia quản trị chất lượng); - TS Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Việt Nam. Tất cả những thông tin hữu ích, lý thú tại diễn đàn sẽ được 80 - 100 cơ quan thông tấn báo chí đưa tin, phân tích, bình luận.

Các cá nhân, doanh nghiệp muốn tham dự Diễn đàn có thể đăng ký TẠI ĐÂY

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại