Venezuela sản xuất hàng loạt AK-103 từ năm 2019

Nguyễn Đông |

Một nhà máy sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov ở Venezuela sẽ chính thức đi vào hoạt động năm 2019.

Thông tin này được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói với các phóng viên tại Caracas. "Chúng tôi hy vọng nhà máy sản xuất súng trường tấn công AK-103 và đạn sẽ chạy hết công suất vào năm 2019. Những vấn đề tồn tại của vài năm trước đã được giải quyết" - ông Rogozin nói sau cuộc họp Ủy ban cấp cao Nga - Venezuela.

Được biết, Nga đã chuyển giao gần như toàn bộ các trang thiết bị cần thiết đến Venezuela, nhưng nhà máy vũ khí này mới hoàn thành được phân nửa.

Hai nước đã ký kết thỏa thuận về việc xây dựng một nhà máy lắp ráp súng trường tấn công của Kalashnikov tại Venezuela vào tháng 7/2006. Theo thỏa thuận, các chuyên gia của Venezuela sẽ được đào tạo để tham gia vào các công đoạn sản xuất súng AK-103 đã được cấp phép.

AK-103 là loại súng trường thuộc dòng súng AK do Nga chế tạo. Nó sử dụng loại đạn 7,62 x 39 mm. Loại đạn này kết hợp được nhiều ưu điểm của cả AK-47 lẫn AK-101.

AK-103 được trang bị thêm thiết bị ngắm quang học và laser, đèn pin chiến thuật và súng phóng lựu GP-30. Súng được trang bị cho quân đội Nga và xuất khẩu sang Venezuela.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại