[ẢNH] Vũ khí "khủng" của Nga trong biên chế Quân đội Venezuela

Phi Yến |

Trong những cuộc duyệt binh gần đây của Quân đội Venezuela, các loại vũ khí hiện đại do Nga sản xuất luôn chiếm vị trí chủ đạo.

Kể từ khi cố Tổng thống Hugo Chavez lên nắm chính quyền, mối quan hệ ngày càng xuống dốc đã khiến cho việc cung cấp phụ tùng cần thiết để duy trì hoạt động các loại vũ khí do Mỹ sản xuất trở nên cực kỳ khó khăn.

Đứng trước tình hình trên, Quân đội Venezuela đã có bước chuyển mình lịch sử bằng việc nhập khẩu hàng tỷ USD vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự tối tân từ Nga.

Trong những cuộc duyệt binh gần đây của Quân đội Venezuela, các loại vũ khí hiện đại do Nga chế tạo luôn chiếm vị trí chủ đạo.

Đạn tên lửa 9M82M Giant tầm bắn 250 km của tổ hợp phòng không lục quân S-300VM Antey-2500, đây là hệ thống phòng không cơ động duy nhất trên thế giới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm bắn 2.500 km.

Xe mang phóng tự hành (TELAR) của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2E với đạn tên lửa 9M3117 tầm bắn 45 km. Venezuela lựa chọn cấu hình xe bánh lốp thay vì bánh xích như thường thấy, 3 hệ thống Buk-M2 đang phục vụ trong Quân đội Venezuela.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung nâng cấp Pechora-2M với đạn tên lửa V-600 tầm bắn 35 km. Đây là một biến thể của S-125 Pechora nhưng đã được tự hành hóa hoàn toàn, khác với Pechora-2TM của Việt Nam là bản cố định.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1V, Quân đội Venezuela có trong biên chế 284 chiếc, được mua theo khoản tín dụng trị giá 2,2 tỷ USD mà Nga cung cấp cho Tổng thống Chavez vào năm 2010, hợp đồng hoàn tất vào tháng 3/2012.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3M, Quân đội Venezuela hiện có khoảng 130 chiến xa bộ binh loại này, 10 xe công binh công trình BREM-L dùng chung khung gầm cũng đang được đặt hàng.

Xe thiết giáp chở quân BTR-80A, Venezuela nhận được tổng cộng 114 chiếc trong năm 2009, khác biệt lớn nhất của BTR-80A so với nguyên bản là súng máy hạng nặng KPVT 14,5 mm đã được thay bằng pháo tự động 2A72 30 mm.

Lựu pháo tự hành 2S19 Msta-S cỡ nòng 152 mm, 47 hệ thống đang phục vụ trong lực lượng pháo binh Venezuela.

Cối tự hành 2S23 Nona-SVK cỡ 120 mm, đây là tổ hợp dùng khung cơ sở của xe thiết giáp BTR-80, Venezuela có tất cả 13 hệ thống trong biên chế.

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad cỡ 122 mm của Venezuela có cấu hình giàn phóng khá lạ mắt, 52 tổ hợp đang phục vụ trong quân đội nước này.

Pháo phản lực phóng loạt tầm xa BM-30 Smerch cỡ 300 mm, 12 tổ hợp đang được trang bị cho lực lượng pháo binh Venezuela.

24 chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 đã trở thành chủ lực mới của Không quân Venezuela sau khi việc duy trì phi đội F-16 trở nên khó khăn vì Mỹ từ chối cung cấp phụ tùng cần thiết.

Không quân Venezuela còn có trong biên chế 10 chiếc trực thăng tấn công Mi-35M2 do Nga sản xuất.

Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T2 Pemon, Không quân Venezuela có phi đội gồm 3 chiếc.

Lính bộ binh Venezuela với súng trường tấn công AK-103 và súng phóng rocket chống tăng RPG-7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại