Venezuela lại mất điện

Cẩm Bình |

Điện bị mất tại phần lớn thủ đô Caracas cùng hàng chục bang vào ngày 25.3, làm dấy lên lo ngại tình trạng không điện kéo dài quay trở lại.

Nhiều bang phía tây mất điện, trong khi thành phố miền nam Puerto Ordaz và hầu hết thành phố Valencia (lớn thứ ba cả nước) không gặp sự cố này.

Các cửa hàng trên toàn quốc phải đóng cửa sớm để phòng cướp bóc. Tàu điện ngầm ở Caracas ngừng hoạt động.

Sân bay Maiquetia gần thủ đô cũng chẳng có đèn chiếu sáng nhưng vẫn hoạt động. Nhân viên kiểm tra hộ chiếu hành khách dùng đến đèn cầm tay, máy phát điện dự phòng giúp duy trì hệ thống chuyển hành lý vận hành.

Venezuela lại mất điện - Ảnh 1.

Một nhà hàng vẫn mở cửa dù mất điện - Ảnh: Reuters

Venezuela lại mất điện - Ảnh 2.

Người dân cố gắng về nhà sớm sau khi mất điện xảy ra - Ảnh: Reuters


Vài giờ sau điện được khôi phục tại một vài khu vực. Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez thông báo trung tâm truyền tải thuộc hệ thống điện quốc gia vừa hứng chịu một cuộc tấn công, có nhiều điểm tương đồng với vụ tấn công ngày 7.3.

Đây là lần mất điện thứ hai chỉ trong vòng một tháng qua ở Venezuela. Đợt thứ nhất kéo dài đến cả tuần tính từ ngày 7.3.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lần đó cáo buộc chính Mỹ ra tay phá hoại, đẩy nước này vào hỗn loạn hòng can thiệp quân sự. Tuy nhiên, không ít người cho rằng nguyên nhân do chính quyền ít đầu tư cho cơ sở hạ tầng, quản lý kém cùng tham nhũng.

Venezuela lại mất điện - Ảnh 4.

Đây là lần mất điện thứ hai chỉ trong vòng một tháng qua - Ảnh: Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại