Máy bay quân sự Nga xuất hiện bất thường ở Venezuela

Phương Anh |

Hai máy bay không quân Nga được cho là hạ cánh xuống sân bay chính của Venezuela hôm 23/3 và một chiếc máy bay chở hàng rời đi ngay ngày hôm sau.

Chuyên trang theo dõi trực tuyến các chuyến bay Flightradar24 cho thấy hai máy bay rời khỏi một sân bay quân sự của Nga đi đến Venezuela vào 22/3, và một trang web theo dõi chuyến bay khác cho thấy một máy bay đã rời khỏi Venezuela vào 24/3, theo Reuters.

Cụ thể, theo Flightradar24, một máy bay chở khách Ilyushin IL-62 và một máy bay chở hàng quân sự Antonov AN-124 đã đến Venezuela ngày 22/3 từ sân bay quân sự Nga Chkalovsky, dừng giữa chặng ở Syria. Máy bay chở hàng đã rời khỏi Venezuela vào chiều 24/3, theo Adsbexchange, một trang web theo dõi chuyến bay khác cho biết.

Điều này xảy ra 3 tháng sau khi hai quốc gia tổ chức các cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ Venezuela mà Tổng thống Nicolas Maduro gọi là dấu hiệu tăng cường quan hệ, trong khi Washington chỉ trích là sự xâm lấn của Nga trong khu vực.

Phóng viên Reuters Javier Mayorca viết trên Twitter hôm 23/3 rằng chiếc IL-62 chở theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga, chiếc còn lại chở theo 35 tấn hàng quân sự.

Bộ Thông tin Venezuela, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga từ chối trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng các biện pháp trừng phạt làm tê liệt ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia thành viên OPEC, trong nỗ lực đẩy ông Maduro khỏi chiếc ghế quyền lực và kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự Venezuela từ bỏ Tổng thống Maduro. Ông Maduro tố cáo các lệnh trừng phạt là sự can thiệp của Mỹ vào nội bộ nước này, ủng hộ phe đối lập của Juan Guaido.

Vào tháng 12/2018, hai máy bay ném bom chiến lược của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân cũng từng hạ cánh ở Venezuela trong một chương trình hỗ trợ cho chính phủ Tổng thống Maduro, làm Washington tức giận, theo Reuters.

Ông Maduro hôm 20/3 cho biết Nga sẽ gửi thuốc và hàng viện trợ tới Venezuela, mà không mô tả số hàng sẽ được đưa đến bằng cách nào. Ông nói thêm rằng Moscow vào tháng 2 đã gửi khoảng 300 tấn viện trợ nhân đạo cho Venezuela./.

Ông Maduro hôm 20/3 cho biết Nga sẽ gửi thuốc và hàng viện trợ tới Venezuela, mà không mô tả số hàng sẽ được đưa đến bằng cách nào. Ông nói thêm rằng Moscow vào tháng 2 đã gửi khoảng 300 tấn viện trợ nhân đạo cho Venezuela./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại