Đạo quân "nguy hiểm nhất Nam Mỹ" ở Venezuela luyện bắn tên lửa Nga: Mỹ đừng có manh động!

Trung Phạm |

Các tay súng của Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) - lực lượng du kích nguy hiểm nhất Nam Mỹ đã được hướng dẫn cách sử dụng hệ thống tên lửa vác vai IGLA do Nga chế tạo.

Theo Bloomberg, những binh lính Venezuela trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro đã huấn luyện cho các thành viên của Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) - lực lượng du kích nguy hiểm nhất Nam Mỹ, sử dụng tên lửa phòng không tầm nhiệt.

Cụ thể, theo Tướng Luis Navarro - sĩ quan cao cấp Quân đội Colombia thì các chiến binh của ELN đã được hướng dẫn cách sử dụng hệ thống tên lửa vác vai IGLA do Nga chế tạo.

Một trong những phiên bản của hệ thống tên lửa đất đối không IGLA là IGLA 9K38 có tầm bắn 3,2 dặm và trần bắn là 3.400m. Theo CIA, mỗi hệ thống tên lửa này có giá từ 60.000 - 80.000 USD mặc dù trên thị trường chợ đen chúng luôn rẻ hơn nhiều.

ELN được biết tới với tư cách là phong trào vũ trang cánh tả có quan hệ mật thiết với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mà nước Mỹ hiện đang tìm mọi cách lật đổ.

Các đơn vị tình báo của Colombia không biết liệu ELN có thực sự đã sở hữu được các bệ phóng tên lửa IGLA hay chưa và họ cũng không rõ liệu công tác huấn luyện đề cập ở trên được tổ chức bởi một phe phái nào đó trong quân đội Venezuela.

Tuy nhiên, Navarro cho rằng ELN đã được huấn luyện một cách bí mật chứ không phải là tại các căn cứ của quân đội Venezuela.

"Đây là những vũ khí được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang Venezuela", Navarro cho biết trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại một căn cứ không quân ở Bogota. "Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng và thông tin tình báo để khẳng định ELN được coi là một bộ phận của lực lượng cách mạng bảo vệ chế độ Maduro".

Đạo quân nguy hiểm nhất Nam Mỹ ở Venezuela luyện bắn tên lửa Nga: Mỹ đừng có manh động! - Ảnh 2.

Vladimir Padrino Lopez mang tên lửa vác vai IGLA tại Caracas. Ảnh: Juan Barreto

Trước đây, khi các cơ quan tình báo của Venezuela phá vỡ được một số âm mưu phản trắc, Tổng thống Maduro đã tiến hành các biện pháp giảm bớt sự phụ thuộc vào lực lượng vũ trang chính quy và có xu hướng dựa nhiều hơn vào các nhóm dân phòng cũng như các cố vấn đến từ Cuba và Nga.

Triển khai lực lượng không chỉ hoạt động ở biên giới Colombia mà còn tiến sâu vào lãnh thổ Venezuela, ELN thường xuyên đưa ra những tuyên bố bảo vệ chính phủ của ông Maduro.

Theo một chỉ huy cấp trung của ELN, các sĩ quan cao cấp của lực lượng vũ trang này đã thảo luận về các tên lửa Nga trong một cuộc họp mặt hồi năm ngoái và ông ta cũng có mặt.

Tại đây, rất nhiều chỉ huy hàng đầu của ELN đã tập trung gần thị trấn El Nula thuộc bang Apure phía bên kia biên giới Venezuela. Họ đã giết thịt 2 con bê và cùng nhau thảo luận chiến lược.

Trong cuộc họp này, một thành viên của Hội đồng lãnh đạo ELN thông báo với nhóm rằng Chính phủ Venezuela sẽ cung cấp súng máy và các hệ thống phóng rocket do Nga chế tạo cho họ. Nếu tình hình của ông Maduro diễn biến xấu đi, ông ta có thể dựa vào sự giúp đỡ của ELN.

"Với chính phủ Maduro, ELN giống như một cách tay vũ trang, trong trường hợp xảy ra xung đột lớn thì lực lượng này có thể hỗ trợ rất nhiều", Ariel Avila - nhà phân tích chính trị Bogota, tác giả của cuốn sách "Biên giới nóng bỏng giữa Colombia và Venezuela" bình luận.

Ông Maduro và binh sĩ FANB trong một video được chia sẻ hôm 6/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại