*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại sứ Nga tại Triều Tiên - ông Alexander Matsegora - cho biết Triều Tiên đã nổi giận vì những lá đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng được đưa sang từ phía Hàn Quốc.
Ngay cả theo tiêu chuẩn của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn có những hành động không thể đoán trước được trong năm nay.
Chưa có dấu hiệu nào cho thấy, quân đội Triều Tiên hiện thực hóa lời đe dọa đưa binh sĩ tới sát biên giới Hàn Quốc.
Báo Triều Tiên nói rằng, hành động kích nổ Văn phòng liên lạc liên Triều chỉ là sự khởi đầu và cảnh báo sẽ còn nhiều vụ kích nổ vượt xa tầm tưởng tượng trong tương lai.
Bình Nhưỡng đã phá huỷ Văn phòng liên lạc liên Triều ở Kaesong với lý do đáp trả việc Hàn Quốc không ngăn chặn nhiều nhóm người thả truyền đơn chống Triều Tiên. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, có nhiều lý do đằng sau hành động này cũng như những bước đi tiếp theo khác của Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa tung ra đoạn video được cho là cảnh Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong, theo hãng RT (Nga).
Đây là động thái bất ngờ sau khi Triều Tiên đưa ra lời đe dọa quân sự đối với phía Hàn Quốc.
Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam khẳng định mô hình"một quốc gia, hai chế độ" có thể duy trì ở Hong Kong sau năm 2047 miễn là người trẻ thành phố này không phá hủy nó vì những hiểu lầm nhất thời.
Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây Lạc Huệ Ninh được bổ nhiệm vào vị trí trưởng Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh thay thế người tiền nhiệm Vương Chí Dân.
Văn phòng liên lạc của chính phủ Trung Quốc tại Hồng Kông ra thông cáo, tuyên bố "thời điểm then chốt" để ngăn chặn khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng ở đặc khu này.
Trung Quốc họp báo lần thứ 4 về biểu tình Hong Kong, cảnh báo có thể triển khai quân trong trường hợp khẩn cấp.
Ông Lương Chấn Anh, cựu Đặc khu trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu dollar Hồng Kông cho ai cung cấp thông tin liên quan đến kẻ đã tháo quốc kỳ Trung Quốc rồi ném xuống biển hôm 3.8.