Rodong Sinmun: Người dân Triều Tiên khoái chí khi Văn phòng liên lạc liên Triều bị phá hủy

Ngọc Khánh |

Báo Triều Tiên nói rằng, hành động kích nổ Văn phòng liên lạc liên Triều chỉ là sự khởi đầu và cảnh báo sẽ còn nhiều vụ kích nổ vượt xa tầm tưởng tượng trong tương lai.

Chia sẻ với Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, sinh viên Đại học Kiến trúc Bình Nhưỡng Ri Hyeok Song cho rằng: "Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhận thức rõ về sự phẫn nộ sôi sục của người dân nên đã sớm bày tỏ lập trường cứng rắn đến nhân dân các vùng liên quan".

Anh này khẳng định, nếu tiền tuyến cần, thế hệ những sinh viên trẻ như anh sẽ tiên phong và luôn trong tư thế sẵn sàng.

Ông Jeon Moon Young – Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Liên đoàn Công đoàn Triều Tiên cho hay: "Dù có thực hiện việc này hàng trăm ngàn lần chăng nữa thì đó vẫn là lựa chọn đúng đắn". Ông cho rằng, Triều Tiên cần có bước đi tiếp theo mạnh mẽ hơn về vấn đề khu vực.

Ông Han Young Chul – Giám đốc Cục Điện lực và Công nghiệp Triều Tiên nói: "Xem những hình ảnh kích nổ khiến văn phòng liên lạc Bắc-Nam sụp đổ hoàn toàn được đăng tải trên Rodong Sinmun, tôi không thể kiềm chế được sự khoái chí vô tận của mình. Tất cả nhân viên cục Điện lực và Công nghiệp đều cho rằng đó là một sự trừng phạt thích đáng dành cho Hàn Quốc".

Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun miêu tả rằng, hành động kích nổ Văn phòng liên lạc liên Triều mới chỉ là sự khởi đầu và cảnh báo sẽ còn nhiều vụ kích nổ vượt xa tầm tưởng tượng trong tương lai.

Trước đó, vào ngày 16/6, Triều Tiên đã cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều và dành nhiều chỉ trích nặng nề đối với Hàn Quốc. Đáp lại, Hàn Quốc bày tỏ sự hối tiếc và khẳng định sẽ có những hành động đáp trả tương ứng khi Bình Nhưỡng thực hiện những động thái tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại