Yonhap: Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều

Tất Đạt |

Đây là động thái bất ngờ sau khi Triều Tiên đưa ra lời đe dọa quân sự đối với phía Hàn Quốc.

Triều Tiên đã phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ở lãnh thổ nước này vào ngày hôm nay (16/6), ít lâu sau khi đưa ra đe dọa quân sự vì những tờ rơi có nội dung chống Bình Nhưỡng được gửi tới nước này bằng bóng bay.

"Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều," Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói. Động thái này được phía Triều Tiên thực hiện lúc 14h49 giờ địa phương (tức 12h49 giờ Việt Nam), khoảng 1 tuần sau khi ông Kim Jong Un cho dừng các hoạt động ở văn phòng liên lạc giữa hai quốc gia.

Khói và vết tích vụ nổ có thể nhìn thấy gần khu công nghiệp Kaesong gần biên giới Triều Tiên. Đây là khu công nghiệp chung của Triều Tiên với Hàn Quốc, nhưng hiện đã bị đóng cửa giữa lúc căng thẳng giữa hai nước tăng cao. Khu vực này cũng là nơi đặt văn phòng liên lạc nhằm duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Văn phòng này được mở cửa từ năm 2018 dưới sự ủng hộ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và là một phần trong nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa dọc khu biên giới - nơi hai quốc gia bán đảo từng điều khoảng 1 triệu lính đồn trú để sẵn sàng tham gia chiến đấu. Văn phòng nói trên cũng là nơi Triều Tiên và Hàn Quốc lần đầu tiên nối lại liên lạc trực tiếp với nhau kể từ sau cuộc chiến 1950-1953.

Cheong Seong-chang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triều tiên tại Viện Sejong, cho biết động thái của Triều Tiên cho thấy nước này "kiên quyết cắt đứt mối quan hệ" với Hàn Quốc".

Ngày 16/6, KCNA dẫn tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết lãnh đạo KPA đang cân nhắc kế hoạch hành động để tái triển khai binh sỹ trở lại các khu vực đã được phi quân sự hóa theo thỏa thuận liên Triều, "biến các tiền tuyến thành pháo đài và xa hơn nữa là nhấn mạnh sự cảnh giác trước Hàn Quốc".

"Triều Tiên dường như đang tái quân sự hóa khu công nghiệp chung Kaesong. Việc cho nổ văn phòng liên lạc sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch của họ," ông Cheong nói.

Theo Yonhap, vụ việc xảy ra vài ngày sau khi Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đưa ra cảnh báo vào tối ngày 13/6 rằng: "Không lâu nữa, văn phòng liên lạc liên Triều sẽ hoàn toàn sụp đổ".

Sau thông tin này, quân đội Hàn Quốc đã siết chặt hoạt động giám sát, tình báo và tăng cường đề phòng để chuẩn bị cho bất kì nguy cơ nào gần biên giới hai nước.

"Chúng tôi đã phát hiện một số động thái của quân đội Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi," một quan chức Hàn Quốc nói.

Được biết, văn phòng liên lạc đã ngừng hoạt động vào tháng 1 vì những lo ngại về tình hình dịch bệnh do virus corona.

Theo một số chuyên gia, có khả năng Bình Nhưỡng không hài lòng với dự đoán của Seoul rằng Mỹ sẽ tháo gỡ một số cấm vận để đổi lại việc Triều Tiên đóng cửa các nhà máy sản xuất hạt nhân trong khi Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục có các buổi tập trận chung.

"Họ lo ngại rằng Seoul không làm gì để thay đổi bầu không khí đàm phán và Triều Tiên đang yêu cầu Seoul đứng ngoài cuộc đối thoại hạt nhân của Triều Tiên và Washington," chuyên gia này nhận xét.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói trong thông điệp đánh dấu kỉ niệm 20 năm kì thượng đỉnh liên Triều đầu tiên giữa ông Kim Jong-il và ông Kim Dae-jung: "Tôi rất lấy làm tiếc vì mối quan hệ Mỹ - Triều và liên Triều không đạt được những kết quả như dự kiến. Nhưng điều quan trọng nhất là niềm tin, thứ mà Hàn Quốc và Triều Tiên cần xây dựng thông qua các cuộc đối thoại thường xuyên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại