Ưng Hoàng Phúc: “Chỉ cần Quang Vinh vừa xuất hiện thôi là các cô gái ở phía dưới bắt đầu gào thét”

Tùng Ninh |

“Vì đi hát cùng Quang Vinh nên tôi được nghe Miền cát trắng mỗi đêm. Đây là ca khúc hit thành công nhất của Quang Vinh. Quang Vinh ngày đó cũng nổi tiếng vô cùng”, Ưng Hoàng Phúc nói.

Mới đây, chương trình Khu vườn thanh âm đã lên sóng với sự tham gia của Phương Thanh, Ưng Hoàng Phúc và Thiên Vương nhóm MTV. Mở đầu chương trình tuần này, ca sĩ Thiên Vương đã trình diễn ca khúc Dẫu có lỗi lầm, bài hit lớn của Hiền Thục cách đây 20 năm. Với chất giọng cao, trong trẻo kết hợp cùng bản hòa âm phối khí mang giai điệu sôi động, thành viên nhóm nhạc MTV đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn đầy cảm xúc.

Ưng Hoàng Phúc: “Chỉ cần Quang Vinh vừa xuất hiện thôi là các cô gái ở phía dưới bắt đầu gào thét” - Ảnh 1.

Thiên Vương

Chia sẻ về màn trình diễn, ca sĩ Thiên Vương cho biết đây: “Ca khúc này trái với sở trường của tôi nên tôi hát nó khá khó khăn. Bản tính của tôi là năng động nên khi ép mình trong một ca khúc mang nhịp điệu chậm là điều vô cùng khổ sở, phải buộc bản thân làm quen với nó dần dần. Thực sự, bài này khó với tôi, còn Hiền Thục thì tôi không biết. Nhưng tôi cũng tự hào vì đã dám vượt qua thử thách riêng của bản thân để làm điều mới lạ này, hát những ca khúc thuộc dòng nhạc mình chưa bao giờ dám hát. Tôi hi vọng khán giả không chê".

Nghe xong phần trình diễn, Ưng Hoàng Phúc đánh giá Thiên Vương đã làm khá tốt, thể hiện hay, phù hợp với dòng nhạc Ballad buồn.

Chia sẻ về chặng đường sự nghiệp của mình, Thiên Vương cho biết: “Vào năm 2007, nhóm nhạc MTV thông báo sẽ “đường ai nấy đi” ngay tại liveshow của nhóm. Ở thời điểm ấy, tôi cũng đã từng muốn từ bỏ sự nghiệp của mình vì không tìm được lối đi nào. Tôi đã quá quen với việc biểu diễn, đứng trên sân khấu với 3 người nên khi nhóm tan rã thì tôi định sẽ làm một công việc khác. Đó là quãng thời gian rất khó khăn của Vương. Nhưng vì đam mê ca hát quá nên tôi không bỏ được và phải quay lại con đường cũ.

Có một lần đi hát solo, tôi bị viêm họng nặng đến tắt tiếng không thể nào hát được. Nếu như trước kia, khi tôi hát trong một ban nhạc thì nếu tôi có vấn đề còn có người khác cứu, nhưng khi hát solo thì không ai có thể cứu được. Lúc đó, lên đến sân khấu rồi, tôi bắt buộc phải cầm mic nói lời xin lỗi với khán giả. Tôi thực sự bất lực vì mình không thể làm khác được, bắt buộc phải hủy show.

Ưng Hoàng Phúc: “Chỉ cần Quang Vinh vừa xuất hiện thôi là các cô gái ở phía dưới bắt đầu gào thét” - Ảnh 3.

Ưng Hoàng Phúc

Cũng vì lúc còn hoạt động nhóm, tôi đã quá quen đứng trên sân khấu lúc nào cũng phải có 3 người nên khi diễn solo, tôi không làm chủ được sân khấu. Mỗi lần hát solo, tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó ở trong ca khúc của mình. Tôi luôn nghĩ, nếu có thêm giọng của anh Lê Minh, giọng anh Tuấn bè vào thì sẽ hay hơn”.

Tiếp theo chương trình, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng trình diễn ca khúc Miền cát trắng – một bài hit của Quang Vinh trong thời đỉnh cao. Ưng Hoàng Phúc tiết lộ: “Giai đoạn 2003 - 2005 là thời kỳ đỉnh điểm của chương trình ca nhạc Sao Đêm, các nghệ sĩ phải đi lưu diễn khắp cả nước trong vòng 2 tới 3 tháng theo tour diễn của chương trình đó. Tour diễn đó của Sao Đêm có Quang Vinh, Lý Hải, Ngọc Sơn và Ưng Hoàng Phúc là nghệ sĩ diễn xuyên suốt.

Vì đi hát cùng Quang Vinh nên tôi được nghe Miền cát trắng mỗi đêm. Đây là ca khúc hit thành công nhất của Quang Vinh. Quang Vinh ngày đó cũng nổi tiếng vô cùng. Tôi nhớ, chỉ cần Quang Vinh vừa xuất hiện thôi là các cô gái ở phía dưới bắt đầu gào thét rồi. Vì tôi diễn cuối nên lần nào cũng được chứng kiến cảnh đó mỗi đêm. Rất sướng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại