Ukraine tuyên bố bắt đầu phản công ở miền Nam

Hoàng Phạm |

Ukraine ngày 29/8 tuyên bố bắt đầu phản công giành lại khu vực miền Nam hiện do Nga kiểm soát.

"Hiện nay chúng tôi đã bắt đầu phản công từ nhiều hướng, trong đó có cả khu vực Kherson", Người Phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam của Quân đội Ukraine, bà Natalia Humeniuk cho biết.

Ukraine tuyên bố bắt đầu phản công ở miền Nam - Ảnh 1.

Pháo binh Ukraine kiểm tra vũ khí ở tiền tuyến tại Kherson, ngày 15/7/2022. Ảnh: Getty Images

Sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt cuối tháng 2, Nga đã nhanh chóng kiểm soát được nhiều khu vực ở miền Nam Ukraine gần Biển Đen trong đó có Kherson.

Ukraine đang sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các kho đạn dược và cắt đứt các tuyến tiếp vận của Nga.

Bà Humeniuk nói rằng, Ukraine đã tấn công hơn 10 kho đạn của Nga trong tuần qua và làm suy yếu đối phương. Bà từ chối nêu thông tin chi tiết về cuộc phản công, nhưng thừa nhận rằng các lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine vẫn rất mạnh.

Trên kênh Telegram, Thống đốc Crimea, ông Sergei Aksyonov bác bỏ tuyên bố về cuộc phản công của Ukraine, cho rằng đây là thông tin giả của Kiev. Bán đảo Crimea, sáp nhập vào Nga từ năm 2014, nằm gần khu vực Kherson của Ukraine.

Thông tin về cuộc phản công của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh một nhóm chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chuẩn bị tới thị sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia từ tháng 3, tuy nhiên cơ sở này trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột hiện nay.

Cả Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, làm dấy lên lo ngại về thảm họa hạt nhân thậm chí còn tồi tệ hơn cả thảm họa Chernobyl năm 1986./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại