Ukraine tức giận cáo buộc Israel đứng về phía Nga

Kiệt Linh |

Đại sứ quán Ukraine tại Tel Aviv đã chỉ trích Israel, cáo buộc nước này không hỗ trợ đầy đủ cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, thay vào đó lại tăng cường quan hệ với Nga.

Trong một tuyên bố được đăng trên Facebook vào ngày hôm qua (25/6), phái bộ ngoại giao Ukraine tại Israel đã nhấn mạnh đến sự lấy “làm tiếc trước việc chính phủ Israel hiện tại đã chọn con đường hợp tác chặt chẽ với Nga”.

Tuyên bố có đoạn: “Không có bất kỳ hành động nào trong việc cung cấp hỗ trợ phòng thủ cho Ukraine trong hơn một năm rưỡi qua” từ phía nhà nước Do Thái.

Đại sứ quán Ukraine tại Tel Aviv cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra “những giả định hoàn toàn hư cấu và mang tính suy đoán” nhằm biện minh cho việc chính phủ của ông không hành động.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tuần trước, ông Netanyahu lập luận rằng Israel không thể cung cấp vũ khí cho Kiev vì sự can dự của Nga vào Syria, trong bối cảnh lo ngại rằng những vũ khí đó cuối cùng có thể rơi vào tay Iran.

Các nhà ngoại giao Ukraine cũng chỉ trích thỏa thuận thành lập văn phòng chi nhánh của lãnh sự quán Nga ở Tây Jerusalem, đạt được hồi đầu tháng, cũng như các liên hệ cấp cao khác gần đây giữa Israel và Nga.

Các quan chức Israel đã thể hiện "sự coi thường trắng trợn các ranh giới đạo đức" bằng cách tham dự tiệc chiêu đãi ngoại giao do Đại sứ quán Nga tổ chức vào tuần trước, tuyên bố từ phía Kiev đã chỉ trích gay gắt như vậy.

Đại sứ quán Ukraine cho biết, trong khi hầu hết các quốc gia “dân chủ” đã trừng phạt Nga vì hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine, thì Israel không những không tham gia các biện pháp trừng phạt đó mà ngược lại còn tăng cường mối quan hệ thương mại với Moscow.

"Trên thực tế, hiện tại cái gọi là 'sự trung lập' của chính phủ Israel nên được coi là một lập trường thân Nga rõ ràng," tuyên bố của Ukraine nhấn mạnh.

Tờ Haaretz của Israel miêu tả những phát biểu nói trên của chính quyền Tổng thống Zelensky là lời chỉ trích gay gắt nhất đối với Israel của Ukraine kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev vào tháng 2 năm 2022.

Đặc phái viên Ukraine Evgeny Korniychuk đã nhiều lần phàn nàn về sự hỗ trợ không đủ từ Israel. Năm ngoái, ông Korniychuk đã nói với các nhà báo rằng: “Các bạn không thể tưởng tượng được việc tôi trở thành đại sứ tại Israel khó khăn như thế nào nếu tổng thống của tôi (ông Vladimir Zelensky) là một người Do Thái – bởi vì ông ấy đặt kỳ vọng vào Israel cao hơn nhiều so với những gì Israel có thể mang lại”.

Cuối năm 2022, Ngoại trưởng mới được bổ nhiệm của Israel Eli Cohen cam kết rằng nước này sẽ tiếp tục gửi “viện trợ nhân đạo đáng kể” cho Ukraine, nhưng sẽ “bớt nói đi” về sự thù địch giữa Moscow và Kiev.

Năm ngoái, Ukraine cũng đã yêu cầu Israel cung cấp hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt), nhưng lời đề nghị đã bị từ chối, với việc Israel nói rằng họ không "có cơ sở sản xuất đủ lớn" để đáp ứng nhu cầu của Kiev.

Việc Kiev tức giận với Israel là điều dễ hiểu bởi rõ ràng, Israel và Nga tiếp tục có mối quan hệ mạnh mẽ bất chấp việc Israel là đồng minh thân thiết hàng đầu của Mỹ. Đến nay, Tel Aviv không theo chân Mỹ để phá hỏng mối quan hệ với Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại