Ukraine thừa nhận có nguy cơ thua trong cuộc đọ sức pháo binh với Nga

Minh Đức |

Tương quan hỏa lực giữa Ukraine và Nga hiện là 1 chọi 10-15, quan chức tình báo Ukraine cho biết.

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, giờ đang ở tháng thứ tư, với mặt trận chính là khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, đã trở thành cuộc đọ sức của pháo binh mà Nga đang chiếm thế thượng phong.

Phó Cục trưởng Cục tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky thừa nhận, trong cuộc đọ sức bằng pháo này, Ukraine có nguy cơ thua cuộc.

Ông Skibitsky nói với The Guardian trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 10/6 rằng, Ukraine hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí do phương Tây cung cấp để tổ chức phản công. Trong khi đó, Nga hiện đang vượt trội hơn Ukraine về nguồn cung pháo, vị quan chức này nói.

"Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào những gì (phương Tây) mang lại cho chúng tôi", ông Skibitsky nói. Theo ông, tương quan hỏa lực giữa Ukraine và Nga hiện là 1 chọi 10-15.

“Các đối tác phương Tây đã cung cấp cho chúng tôi khoảng 10% những gì họ có”, ông Skibitsky cho biết.

Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy cả Nga và Ukraine hiện đều không thể giành được một chiến thắng quyết định trong cuộc xung đột, nhưng bình luận của ông Skibitsky chỉ ra rằng vũ khí, hoặc sự thiếu hụt vũ khí, có thể đóng vai trò là một điểm mấu chốt trong "cuộc chiến pháo binh" đang diễn ra ở miền Đông Ukraine.

Các bản đồ đánh giá tình hình kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine, được chia sẻ hàng ngày bởi Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), cho thấy ở khu vực 2 tỉnh Lugansk và Donetsk, gọi chung là Donbass, Nga và Ukraine chỉ tiến hoặc lùi với mức độ nhỏ trong những tuần gần đây.

Ukraine thừa nhận có nguy cơ thua trong cuộc đọ sức pháo binh với Nga - Ảnh 2.

Bản đồ đánh giá tình hình thực địa ở Donbass, miền Đông Ukraine, tính đến ngày 10/6/2022. Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW). Đồ họa: Al Jazeera


Ông Skibitsky nói với The Guardian rằng, Ukraine đang sử dụng 5.000-6.000 viên đạn pháo mỗi ngày. Ông thừa nhận, quân Ukraine đã gần hết đạn pháo của mình và đang sử dụng đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn của NATO, nhưng tồn kho vũ khí phương Tây mà Ukraine được cung cấp cũng bắt đầu cạn kiệt.

Châu Âu cũng đang cung cấp các loại đạn pháo cỡ nòng thấp hơn, nhưng có vẻ mọi loại vũ khí của châu Âu đều đang cạn kiệt khi số lượng họ viện trợ mỗi lần ngày càng ít, theo ông Skibitsky.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine. Ông cũng công bố một gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho đất nước Đông Âu trị giá 700 triệu USD vào ngày 1/6.

Ông Skibitsky không đề cập đến khoản viện trợ của Mỹ trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, cũng như liệu nó được cho là có tác động đáng kể nào trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga hay không.

Bên cạnh việc vật lộn với tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí, Ukraine cũng hứng chịu những thiệt hại nặng nề về quân số hàng ngày. Một phụ tá của Tổng thống Ukraine thừa nhận trong tuần này rằng 100-200 quân Ukraine thiệt mạng mỗi ngày trên chiến tuyến.

Trong khi đó, Nga phần lớn từ chối bình luận về tổn thất quân của mình.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine để yêu cầu bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại