Ukraine thử tên lửa hành trình mới gần bán đảo Crimea

Phạm Hà |

Các vụ thử tên lửa của Ukraine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng sau vụ đụng độ trên biển giữa hai nước gần đây.

Ukraine ngày 6/12 tiến hành thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không S-125 hiện đại và các tên lửa hành trình chống hạm Neptune tại khu vực Odessa gần bán đảo Crimea.

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết, ông hài lòng với các vụ phóng thử, với việc chứng minh được rằng các tên lửa của Ukraine có khả năng đảm bảo biên giới của đất nước dọc Biển Đen và Biển Azov.

Tên lửa hành trình Neptune mới có khả năng nhằm vào các mục tiêu trên biển ở khoảng cách 280 km.

Các vụ thử tên lửa của Ukraine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng sau vụ đụng độ trên biển giữa hai nước gần đây. Nga cũng đang tổ chức các cuộc diễn tập tại khu vực Biển Đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại