Ukraine ra mắt siêu pháo tự hành không có sản phẩm tương tự trong Quân đội Nga

Sao Đỏ |

Hệ thống pháo tự hành tiên tiến Bogdana do công nghiệp quốc phòng Ukraine nghiên cứu chế tạo vừa được chính thức giới thiệu.

Trang bị các loại pháo tự hành đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp việt dã đang là xu thế được ưa chuộng trên thế giới. Vũ khí này có ưu điểm ở khả năng cơ động, vận hành tin cậy và dễ dàng không vận tới địa điểm xảy ra xung đột.

Đáng ngạc nhiên là các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, trong đó cả Quân đội Nga hiện tại, đều không chú trọng phát triển vũ khí trên. Phải tới gần đây mọi việc mới có sự thay đổi khi Ukraine cho ra mắt pháo tự hành Bogdana, bao gồm khẩu pháo 155 mm L/52 gắn trên khung gầm xe tải việt dã KrAZ 6x6.

Tổ hợp này có nhiệm vụ tiêu diệt đầu não chỉ huy, các đơn vị thiết giáp và cơ giới hóa, những khẩu đội pháo binh, trạm thông tin liên lạc và công trình quân sự của đối phương trên chiến trường. Về cơ bản, Bogdana của Ukraine có thể so sánh với CAESAR do Tập đoàn Nexter của Pháo chế tạo.

Ukraine ra mắt siêu pháo tự hành không có sản phẩm tương tự trong Quân đội Nga - Ảnh 1.

Pháo tự hành bánh lốp Bogdana cỡ 155 mm của Ukraine

Bogdana được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại bao gồm máy tính đạn đạo, hệ thống máy tính điều khiển dành cho pháo. Màn hình hiển thị chính bố trí trong cabin bọc thép, ngoài ra còn có một màn hình khác ở phía sau để kíp chiến đấu sử dụng khi pháo đã ở vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Dự kiến Bogdana sẽ có tầm bắn tối thiểu 780 m, trong khi tầm bắn tối đa đạt tới 40 km (50 km khi sử dụng loại đạn dẫn đường đang phát triển), tốc độ bắn lớn nhất 6 phát/phút.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC), ông Oleksandr Turchynov cho biết, hệ thống pháo tự hành 155 mm này đã bắt đầu được thử nghiệm.

"Đặc tính nổi trội của vũ khí nằm ở sức cơ động, độ chính xác, tầm xa lớn và tốc độ bắn cao" - ông nhấn mạnh rằng Bogdana thậm chí còn có thể tấn công mục tiêu từ cách xa 60 km.

Ông Turchynov nhận xét thêm, hệ thống pháo tự hành mới tương đương sản phẩm của NATO, "hiện tại không có vũ khí với cỡ nòng như vậy trong lực lượng vũ trang của chúng tôi", không xuất hiện trong Quân đội Liên Xô trước kia cũng như Quân đội Nga hiện tại.

Ukraine ra mắt siêu pháo tự hành không có sản phẩm tương tự trong Quân đội Nga - Ảnh 3.

Bogdana được trang bị hệ thống máy tính hỗ trợ tác xạ rất hiện đại

Vị quan chức của NSDC còn thông tin rằng, toàn bộ hệ thống điều khiển hỏa lực cho pháo lẫn công nghệ sản xuất tại các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine đều đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO.

"Vũ khí này có cái tên nữ tính rất đẹp là Bogdana và tôi khuyên những kẻ thù của Ukraine phải ghi nhớ kỹ nó" - theo lời ông Oleksandr Turchynov.

Pháo tự hành bánh lốp Bogdana có khối lượng chiến đấu 28.000 kg, được trang bị hệ thống hỗ trợ nạp đạn, nó mang theo cơ số đạn 20 viên cùng một số thành phần đảm bảo khác.

Cabin của khung gầm xe tải việt dã bánh lốp được bọc thép, cung cấp sự bảo vệ an toàn cho kíp điều khiển trước các loại vũ khí bộ binh nhẹ, mặt trước có 2 cửa sổ lớn và 2 cửa sổ nhỏ mỗi bên hông để tiện cho việc quan sát.

Hệ thống pháo tự hành bánh lốp Bogdana 6x6 sẽ lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng Ukraine trong lễ duyệt binh chào mừng ngày độc lập 24/8 tới đây.

Pháo tự hành bánh lốp CAESAR 6x6x của Quân đội Pháp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại