Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm

Sao Đỏ |

Một cuộc tập trận phòng thủ bờ biển chống đổ bộ do Tập đoàn quân số 73 tiến hành vào cuối tháng 7 vừa được truyền thông Trung Quốc đăng tải.

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 1.

Hải quân Trung Quốc là một trong những lực lượng xây dựng được mạng lưới tên lửa phòng thủ bờ biển mạnh cả về chất lẫn lượng, thậm chí có thể nói chẳng hề thua kém bao nhiêu so với cường quốc số 1 thế giới là Nga.

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 2.

Giữ vai trò chủ lực trong lưới lửa phòng thủ bờ biển và chống đổ bộ của Trung Quốc là tổ hợp YJ-62, đây là tên lửa chống hạm tầm xa tốc độ cận âm do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) nghiên cứu chế tạo, chính thức được giới thiệu vào năm 2005.

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 3.

Tên lửa có chiều dài 6,1 m; đường kính thân 0,54 m; trọng lượng phóng 1,24 tấn; tầm bắn tối đa 400 km; tốc độ hành trình Mach 0,6 và lên tới Mach 0,8 khi bước vào giai đoạn công kích với độ cao bay 7 - 10 m; mang theo đầu đạn nặng 210 kg.

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 4.

Ưng Kích 62 sử dụng cơ chế dẫn đường kết hợp giữa chế độ bay quán tính có tham chiếu qua hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu trong giai đoạn đầu, đến khi tiếp cận mục tiêu nó sẽ kích hoạt radar chủ động đặt trên tên lửa.

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 5.

Mặc dù các tổ hợp YJ-62 đủ để che kín bờ biển Trung Quốc, tuy nhiên không vì vậy mà nước này yên tâm và đặt trọn niềm tin vào nó, họ vẫn liên tiếp tổ chức các cuộc diễn tập chống đổ bộ với sự tham gia của nhiều đơn vị khác.

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 6.

Vào cuối tháng 7, Tập đoàn quân số 73 - một đơn vị trực thuộc Lục quân đã được huy động tham gia vào cuộc diễn tập như vậy, vũ khí được huy động cho vai trò diệt hạm đáng ngạc nhiên lại là pháo tự hành PLZ-07.

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 7.

Pháo tự hành PLZ-07 (còn gọi bằng cái tên Type 07) sử dụng thân xe của pháo tự hành PLZ-45 155 mm nhưng lại gắn pháo chính cỡ nòng 122 mm (được coi là một bản sao từ pháo D-30 của Nga).

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 8.

PLZ-07 có tầm bắn tối đa 18 km với đạn thường hoặc lên tới 27 km khi bắn đạn rocket tăng tầm, trên nóc tháp pháo còn được trang bị 1 súng máy hạng nặng QJC-88 12,7 x 108 mm.

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 9.

Sự tham gia của pháo tự hành PLZ-07 có lẽ nằm trong kịch bản lấp khoảng trống của tên lửa bờ khi một biên đội tàu đổ bộ đối phương bằng cách nào đó đã bí mật áp sát hoặc vượt qua lớp phòng thủ từ xa này.

Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cho pháo tự hành luyện đòn diệt hạm - Ảnh 10.

Bên cạnh pháo tự hành PLZ-07 còn có sự góp mặt của một vài tổ hợp pháo phản lực phóng loạt PZH-89, phương tiện này sử dụng đạn rocket cỡ 122 mm tương tự BM-21 Grad nhưng có thể triển khai cả đạn dẫn đường thế hệ mới, đây là vũ khí chuyên yểm trợ hỏa lực cho đội hình tiến quân của xe tăng, vai trò của nó tương tự TOS-1 Buratino của Nga.

Khẩu đội tên lửa phòng thủ bờ biển YJ-62 của Trung Quốc luyện tập tác chiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại