Ukraine nói 9.000 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga

Minh Hạnh |

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Valery Zaluzhny ngày 22/8 cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 9.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Valery Zaluzhny

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Valery Zaluzhny

Đây dường như là lần đầu tiên các quan chức cấp cao của quân đội Ukraine đưa ra con số thương vong kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ngày 24/2.

Phát biểu tại một hội nghị vinh danh các cựu chiến binh và thân nhân, ông Zaluzhny – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết trẻ em cần được bảo vệ ở một số vùng của đất nước, bao gồm cả ở thủ đô Kiev.

“Chúng thực sự không hiểu điều gì đã xảy ra, và chắc chắn cần được bảo vệ, bởi vì cha của chúng đã ra trận và có thể nằm trong số 9.000 anh hùng đã hi sinh”, ông Zaluzhny nói.

Tướng Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết và không cho biết liệu con số mà ông trích dẫn có bao gồm tất cả các binh sĩ thiệt mạng trong khi chiến đấu hay không.

Cũng tại hội nghị này, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ khoảng 1 triệu người đang tham gia bảo vệ Ukraine như một phần của lực lượng vũ trang hoặc các lực lượng khác.

Ông Zaluzhny không cho biết có bao nhiêu dân thường hoặc binh lính Nga thiệt mạng trong cuộc xung đột. Nhưng Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine từng tuyên bố số binh sĩ Nga thiệt mạng lên tới 45.400 người .

Lần cuối cùng Bộ Quốc phòng Nga cung cấp thông tin cập nhật về con số thương vong là vào cuối tháng 3, với 1.351 người thiệt mạng, 3.825 người bị thương.

Ông Douglas Macgregor, cựu cố vấn cho Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước nhận định có thể đã có khoảng 13.000 đến 15.000 binh sĩ Nga thiệt mạng, trong khi con số này ở phía Ukraine là khoảng 60.000 đến 80.000 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại