Lịch thi đấu Bán kết Tank Biathlon 2022 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam

Bình Nguyên |

Cách đây ít giờ, Ban tổ chức Tank Biathlon 2022 đã chính thức công bố lịch thi đấu Bán kết ở Bảng 1. Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong số 8 đội mạnh nhất.

Lịch thi đấu Bán kết Tank Biathlon 2022 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam

Niềm hy vọng của đông đảo người hâm mộ đã được các chiến sĩ Đội tuyển xe tăng Việt Nam đền đáp xứng đáng khi lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta lọt vào Bán kết tại giải đấu "Xe tăng hành tiến" Tank Biathlon 2022 trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2022 đang tổ chức tại Nga, cũng như ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Để lọt vào 8 đội mạnh nhất thi đấu Bán kết ở Bảng 1, các kíp xe tăng Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh của "Binh chủng Thép" với truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng", liên tiếp giành được những kết quả tốt bằng màn trình diễn mãn nhãn và máu lửa nhưng cũng không kém phần chính xác ở tốc độ cao, đặc biệt là ở đoạn nước rút.

Tối nay theo giờ Hà Nội (tức chiều nay theo giờ Moscow), Ban tổ chức Giải đấu "Xe tăng hành tiến" Tank Biathlon 2022 đã chính thức công bố lịch thi đấu 2 lượt trận Bán kết. Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã vào bán kết, thi đấu cùng các đội: Nga, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan và Mông Cổ.

Như vậy là lá thăm vào chiều tối nay đã đưa Đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu Bán kết Tank Biathlon 2022 vào 15h (theo giờ Hà Nội) ngày 24/08/2022 ở nhóm cùng các đội Trung Quốc, Kazakhstan và Azerbaijan. Nhóm còn lại là 4 đội: Nga, Belarus, Mông Cổ và Uzbekistan.

Lịch thi đấu Bán kết Tank Biathlon 2022 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu tại Tank Biathlon 2022. Ảnh: QĐND.

Bán kết Tank Biathlon 2022: Vòng đấu "sinh tử" vô cùng nghiệt ngã

Theo Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, thể thức thi đấu vòng bán kết Tank Biathlon 2022 là chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 4 đội đấu loại trực tiếp lấy mỗi nhóm 2 đội có thành tích cao nhất vào thi đấu chung kết.

Bởi vậy, có thể có những đội thi đấu đạt kết quả cao hơn song lại bị loại, và có đội thi đấu đạt kết quả thấp hơn lại được vào vòng trong. Sự nghiệt ngã của luật chơi là như vậy.

Trong 7 đối thủ này thì có 2 đội kết quả thi đấu vòng loại khá gần với đội Việt Nam là Azerbaijan và Mông Cổ.

Thành tích của Đội Azerbaijan ở chung nhóm đấu với chúng ta trong trận Bán kết Tank Biathlon Bảng 1 là 1.31’27, xếp thứ 6/8 và nhanh hơn Việt Nam 4'41; còn đội Mông Cổ (thi đấu ở nhóm còn lại với các đội Nga, Belarus và Uzbekistan) có thành tích 1.32’57, xếp ngay trên Việt Nam và nhanh hơn chúng ta 3'21.

Nói cho công bằng, đó là một khoảng cách không quá xa và nếu cố gắng, các tuyển thủ Đội tuyển xe tăng Việt Nam hoàn toàn có thể san lấp được trong vòng bán kết này để cải thiện thứ hạng.

Và một cái nếu nữa là chỉ cần mỗi tuyển thủ đã cố gắng rồi thì cố thêm một chút, các trưởng xe và pháo thủ đã bắn tương đối tốt rồi thì bắn chính xác hơn, nhanh hơn một chút; các lái xe thì dũng mãnh hơn một chút, nhấn ga thật lực ở đoạn nước rút để đạt Vmax (tốc độ tối đa) trên 70 km/h ... thì Đội tuyển xe tăng Việt Nam vẫn có cơ hội góp mặt tại vòng chung kết Tank Biathlon 2022.

Có lẽ hơi nhiều "nếu" nhưng cứ mơ đi! Có ai đánh thuế giấc mơ đâu, các bạn nhỉ. Nhưng trước khi mơ hãy nhớ chúc cho Đội tuyển xe tăng Việt Nam may mắn trong trận Bán kết tại giải đấu "Xe tăng hành tiến" Tank Biathlon 2022"!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại