Ukraine kêu gọi người dân Crimea tìm nơi trú ẩn

Hoàng Phạm |

Cố vấn Tổng thống Ukraine cảnh báo người dân sống ở “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”, bao gồm cả Crimea, chuẩn bị nơi trú ẩn và tích trữ các đồ dùng cần thiết.

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 5/9, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak kêu gọi “người dân các vũng lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả bán đảo Crimea thực hiện theo khuyến cáo của các quan chức trong thời gian tiến hành các biện pháp giải phóng”.

Người dân cần “chuẩn bị hầm tránh bom, dự trữ đủ nước uống và sạc dự phòng ngay từ bây giờ”.

Ukraine kêu gọi người dân Crimea tìm nơi trú ẩn - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Novofedorovka, bán đảo Crimea. Ảnh: RIA Novosti

Tuần trước, ông Podolyak tuyên bố giới chức Ukraine đang xây dựng các tuyến đường sơ tán cho người dân sống ở Crimea nếu họ “muốn rời khỏi bán đảo này trong thời gian tiến hành cuộc giải phóng”.

Ukraine nhiều lần khẳng định nước này coi Crimea – bán đảo đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2014, là vùng “lãnh thổ bị chiếm đóng”, đồng thời tuyên bố sẽ giành lại Crimea “bằng mọi biện pháp cần thiết”.

NATO cũng coi Crimea là vũng lãnh thổ của Ukraine “bị sáp nhập trái phép”, đồng thời yêu cầu Nga trả lại bán đảo này cho Kiev.

Cảnh báo của quan chức Ukraine đối với người dân sống ở Crimea được đưa ra sau nhiều tháng Kiev tuyên bố về một cuộc phản công ở miền Nam nước này nhằm giành lại toàn bộ vùng Donbass, các khu vực Zaporizhzhia và Khakov cũng như bán đảo Crimea./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại