NATO: Nga rút máy bay chiến đấu khỏi bán đảo Crimea

Hồng Anh |

Một báo cáo của NATO cho biết, Nga đang rút các máy bay chiến đấu ra khỏi bán đảo Crimea sau một loạt vụ nổ bí ẩn nghi ngờ do phía Ukraine thực hiện.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Ảnh: Wikipedia

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Ảnh: Wikipedia

Báo cáo của NATO cho rằng, Nga nhiều khả năng đã rút 10 máy bay chiến đấu tại Crimea, trong đó có 6 máy bay chiến đấu SU-35S và 4 máy bay đánh chặn MiG-31BM và đưa trở lại đất liền Nga. Ước tính, vẫn có khoảng 32 máy bay chiến đấu của Nga đang được đặt tại Crimea, hầu hết trong số này là máy bay chiến đấu SU-27.

Theo các tài liệu của NATO, “rất có thể Nga sẽ phân tán lực lượng không quân của nước này ở Crimea để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine".

Hiện Nga chưa lên tiếng về báo cáo nói trên.

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Crimea từ tay lực lượng Nga. Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến, ông Zelensky nói: “Ukraine đủ mạnh và đủ sức để nhìn ra viễn cảnh tương lai cho Crimea của Ukraine. Chúng tôi sẽ mang lại tự do cho công dân Ukraine ở Crimea. Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi cần giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Chúng tôi cần giải phóng Crimea. Cuộc chiến bắt đầu từ Crimea, nó sẽ kết thúc tại Crimea".

Hồi tháng 7 vừa qua, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Ukraine “mạo hiểm” tấn công Crimea, Kyiv sẽ ngay lập tức đối mặt với “ngày phán xét"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại