Ukraine cung cấp cho Mỹ khí tài gì mà khiến Trung Quốc lo ngay ngáy?

Khang Minh |

Gần đây cư dân mạng TQ đã truyền tay nhau thông tin về một hợp đồng của công ty xuất khẩu vũ khí Ukrspetsexport (Ukraine), nội dung của hợp đồng có vẻ liên quan đến Trung Quốc.

Trang mạng Sina cho biết, đối tác trong hợp đồng là Mỹ, không có sự tham gia của bên thứ 3 nhưng thiết bị xuất khẩu lần này lại có chút dính dáng đến Trung Quốc.

Theo hợp đồng, Ukraine phải bàn giao radar Mineral-ME do sở nghiên cứu hệ thống radar lượng tử của nước này thiết kế và sản xuất cho Không quân Mỹ, đây là radar đa chức năng trên tàu. Sina cho biết, hợp đồng trị giá 797,45 triệu USD này thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc vì một số nguyên nhân sau:

Một là, phía mua hệ thống radar Mineral-ME không phải là Hải quân Mỹ, mà là Không quân Mỹ. Tại sao lại như vậy? Theo cư dân mạng Trung Quốc, mục đích là để Không quân Mỹ huấn luyện tấn công. Hiện những quốc gia trang bị loại radar này chủ yếu là Trung Quốc và Nga.

Hai là, hệ thống radar Mineral-ME [Trung Quốc gọi là “Band Stand”] từng được xuất khẩu sang Trung Quốc và trang bị trên nhiều tàu chiến của hải quân nước này.

Radar kiểm soát hỏa lực ngoài đường chân trời Band Stand trên tàu Type 052B của Trung Quốc là minh chứng rõ nét nhất.

Sau khi trang bị radar Band Stand, Trung Quốc đã triển khai công tác sao chép và cải tiến thành sản phẩm trong nước, cho ra đời radar kiểm soát hỏa lực Type 366 lắp đặt trên các tàu chiến Type 052C, 052D và 054A của quân đội Trung Quốc. Chỉ có tàu khu trục Type 055 không trang bị radar này.

Theo cư dân mạng Trung Quốc, vấn đề là lượng lớn tàu khu trục thế hệ 3 của Hải quân Trung Quốc đều sử dụng radar kiểm soát hỏa lực Type 366, trong khi radar này về nguyên lý gần giống với radar Mineral-ME Mỹ mua từ Ukraine. Liệu có vì hợp đồng này mà bí mật quân sự của quân đội Trung Quốc bị rò rỉ hay không?

Về vấn đề trên, Sina cho rằng, hợp đồng giữa Mỹ-Ukraine chắc chắn có ảnh hưởng tới Trung Quốc, nhưng không tới mức "chí mạng". Do nguyên lý thiết kế của radar 366 và radar Mineral-ME rất giống nhau nên quân đội Mỹ có thể lợi dụng điều này để tìm hiểu về đặc điểm của radar kiểm soát hỏa lực trên các tàu khu trục như Type 052D của Trung Quốc.

Điều đó sẽ rất hữu ích cho công nghệ thâm nhập quân sự của Mỹ, và tạo ra áp lực không nhỏ đối với năng lực phòng không của tàu khu trục Trung Quốc. Tuy nhiên, radar 366 vẫn có sự khác biệt rất lớn so với radar Mineral-ME về tính năng.

Theo Sina, hợp đồng cung cấp radar giữa Ukraine-Mỹ còn nhắc nhở Trung Quốc rằng nước này cần đẩy nhanh tiến trình nâng cấp cải tiến đối với radar 366.

Tờ báo của Trung Quốc đặc biệt lưu ý rằng, sau hợp đồng này, những công nghệ quân sự của Ukraine có thể sẽ tiến sâu hơn vào phương Tây, trong số đó có nhiều công nghệ liên quan mật thiết đến vũ khí hiện có của Trung Quốc. Trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc cần phải đẩy nhanh việc cải tiến và thay thế vũ khí trang bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại