Ukraine bắn hạ ‘thợ săn đêm’ Mi-28N của Nga?

Như Quỳnh |

Mi-28N là một trong những dòng trực thăng tấn công hạng nặng được Nga huy động với số lượng lớn trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra tại Ukraine. Truyền thông Ukraine cho biết một số trực thăng này đã bị lực lượng Kiev bắn hạ.

Theo Ukrainska Pravda, trực thăng tấn công Mi-28N "thợ săn đêm" của không quân Nga tiếp tục bị bắn hạ tại Ukraine, lần này chiếc trực thăng chiến đấu bị bắn rơi tại thành phố Gulyaipole.

Tuy nhiên, lực lượng Nga ở Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên.

Mi-28 do nhà máy sản xuất trực thăng mang tên M.L.Mil tại Moscow phát triển.

Ukraine bắn hạ ‘thợ săn đêm’ Mi-28N của Nga? - Ảnh 1.

Bản vẽ cấu tạo Mi-28N. Ảnh: Military

Là loại máy bay trực thăng chiến đấu hai chỗ ngồi, Mi-28N được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Mi-28N có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất.

Đặc biệt, hiệu quả của trực thăng thể hiện tốt nhất trong các nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực mặt đất và tiêu diệt xe tăng, thiết giáp của đối phương.

Mi-28N được trang bị hai động cơ TV3-117VMA có công suất 2.500 mã lực, giúp máy bay có thể bay lùi, bay ngang, thực hiện góc lượn 45 độ trong vòng một giây, đạt trọng lượng cất cánh tối đa 11.500 kg với khả năng mang tải đến 2.350 kg vũ khí các loại.

Loại động cơ này cho phép máy bay có thể đạt tới vận tốc 300 km mỗi giờ và tầm hoạt động lên tới 1.100 km.

Mi-28N của không quân Nga được trang bị pháo Shipunov 2A42 cỡ nòng 30mm; tên lửa chống tăng Ataka-V điều khiển bằng vô tuyến, có khả năng chống nhiễu cao, với tầm bắn lên tới 8km; tên lửa không đối không Igla-V; thùng phóng rocket S-13 cỡ 122mm được sử dụng để tấn công các khu vực mục tiêu, đầu đạn tên lửa nổ phá mảnh với diện tích sát thương lớn.

Mi-28N được thiết kế theo mô hình trực thăng truyền thống với một cánh quạt nằm tại đuôi máy bay. Cánh quạt của Mi-28N được sản xuất từ vật liệu composite, có thể chống được các loại đạn pháo 30mm.

Buồng lái Mi-28N được bọc thép, kính chắn gió đặc biệt, cho phép chống lại những loại đạn cỡ 7.62mm, 12.7mm hoặc các mảnh đạn pháo 20mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại